Chứng khoán
-
VN-Index chốt phiên giao dịch hôm nay với mức tăng khoảng 1,09%, tiến về mốc 1.237,46 điểm với dấu ấn của cổ phiếu "quốc dân" Hòa Phát (HoSE: HPG). Thanh khoản thị trường ghi nhận con số tương đối cao khi đạt trên 25,8 nghìn tỷ đồng.
-
Phiên giao dịch ngày 26/2 cho thấy dòng tiền đang mở rộng điểm đến ở nhiều nhóm cổ phiếu khác ngoài ngân hàng. Diễn biến dòng tiền lan tỏa và tìm nhóm dẫn dắt mới đang dần rõ ràng hơn.
-
Trong phiên giao dịch hôm nay (26/2), thị trường chứng khoán ghi nhận tín hiệu hồi phục tích cực. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, thủy sản và hóa chất là 3 ngành tích cực nhất khi liên tục xuất hiện nhiều mã tăng trần. VN-Index đóng cửa tăng 12,17 điểm (1%) lên 1.224,17 điểm.
-
Thị trường Chứng khoán có thể đang tạo đỉnh ngắn hạn nhưng nhà đầu tư không nên hoảng loạn và bán tháo cổ phiếu mà cần quan sát diễn biến cung cầu khi VN-Index xuống vùng hỗ trợ 1.190-1.200 điểm để có quyết định phù hợp.
-
Diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán phiên cuối tuần qua (ngày 23/2) đã tạo ra tâm lý hoang mang đối với nhà đầu tư. Một số công ty chứng khoán khuyến cáo, nhà đầu tư ngắn hạn không nên tham gia ở giai đoạn hiện tại và nên tranh thủ những phiên tăng điểm trong ngắn hạn để hạ tỷ trọng cổ phiếu về ngưỡng thấp.
-
Áp lực bán mạnh trên toàn thị trường đã khiến VN-Index lao dốc từ vùng đỉnh ngắn hạn 1.240 điểm, rơi về sát mốc 1.212 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm hơn 15,3 điểm (-1,25%). Đáng chú ý, thanh khoản xác lập mức cao nhất từ tháng 9/2023 đến nay, lên tới hơn 35,2 nghìn tỷ đồng.
-
Chốt phiên giao dịch hôm nay (22/2), VN-Index giảm gần 3 điểm, qua đó mất mốc 1.230 điểm và tiến về 1.227,31 điểm.
-
Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và định giá thấp vẫn là hai “chất xúc tác” quan trọng với sự tăng trưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong nhóm này, hai mã TCB và STB đang được một số công ty chứng khoán khuyến nghị do có sức hấp dẫn cả về mặt định giá lẫn tăng trưởng trong dài hạn.
-
Áp lực chốt lời T+ khiến cả 2 mã "họ Vingroup" là VIC và VHM đều giảm mạnh, trong khi đó một số mã "cổ phiếu vua" lại quay đầu níu giữ chỉ số. Vì vậy, VN-Index chốt phiên giao dịch hôm nay với mức giảm không đáng kể, vẫn giữ được mốc 1.230 điểm.
-
Theo SSI Research, tăng trưởng lợi nhuận sẽ là động lực chính giúp cổ phiếu tăng vượt trội trong năm nay. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục, tỷ suất cổ tức cao cũng trở thành một yếu tố hấp dẫn cho dòng tiền "chảy" vào thị trường chứng khoán.