Chuyên gia tâm lý giáo dục lên tiếng vụ cô giáo cổ vũ học trò lớp 9 uống bia “phải mua cả két”

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 06/03/2021 21:51 PM (GMT+7)
Trước sự việc cô giáo trường THCS Ngư Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá cổ vũ học trò lớp 9 uống bia gây xôn xao dư luận, lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ.
Bình luận 0

Tối ngày 6/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc cô giáo N.T.X (giáo viên trường THCS Ngư Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) cổ vũ học trò uống bia và quay video đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo ông Thức, sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhà trường đã có báo cáo. Tuy nhiên, đây là trường THCS nên thuộc thẩm quyền xử lý của Phòng GD&ĐT Hậu Lộc và UBND huyện Hậu Lộc. Sở cũng được báo cáo rằng nhà trường và Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp xác minh, làm rõ nhưng thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

Chuyên gia tâm lý giáo dục lên tiếng vụ cô giáo cổ vũ học trò lớp 9 uống bia “phải mua cả két”  - Ảnh 1.

Hình ảnh học sinh uống bia trước sự cổ vũ của cô giáo gây xôn xao dư luận.

"Sự việc xảy ra khi đang nghỉ Tết Nguyên đán. Clip được giáo viên đăng lên mạng xã hội. Sau khi xác minh, Phòng GD&ĐT Hậu Lộc sẽ có hình thức xử lý. Nếu không thoả đáng, phía Sở sẽ xử lý sao cho hợp tình hợp lý", ông Thức nhấn mạnh.

Học sinh uống bia là điều khó chấp nhận

Về vấn đề này, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhấn mạnh, việc cô giáo cổ vũ uống bia là điều khó chấp nhận.

Chuyên gia tâm lý giáo dục lên tiếng vụ cô giáo cổ vũ học trò lớp 9 uống bia “phải mua cả két”  - Ảnh 2.

TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, cô giáo không những không ngăn cản mà còn cổ vũ học trò uống bia đó là việc làm không gương mẫu.

"Theo quy định, học sinh đang học cấp 2 bị cấm uống rượu bia. Tuy nhiên, cô giáo không những không ngăn cản mà còn cổ vũ. Đó là việc làm không gương mẫu, vi phạm quy chế của Bộ GD&ĐT", ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, quan điểm trong vụ việc này giáo viên phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Tuỳ vào mức độ vi phạm Hội đồng sư phạm nhà trường sẽ có hình thức xử phạt hợp tình, hợp lý.  

Trước đó, những ngày qua, một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh nhiều học sinh (cả nam và nữ) cùng ngồi trong nhà ăn uống, lan truyền trong cộng đồng người dân huyện Hậu Lộc. 

Trong clip, nhiều học sinh nam hô hào nhau uống bia. Đáng chú ý, một người được cho là cô giáo chủ nhiệm của nhóm học sinh còn dùng điện thoại quay lại. Thấy vậy, một nam sinh nói: "Cô quay vào em này, quay vào em này" và hô to: "Anh em ơi, 1, 2, 3 dô" nhiều lần rồi cùng nhóm bạn uống bia.

Khi một nam sinh có ý định mời uống cùng, cô giáo này trả lời: "Mua được mấy lon bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két". Sau đó, cô giáo cùng nâng cốc uống bia với học trò.

Thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào chiều 21/2, tại phòng của cô giáo N.T.X, ở khu tập thể trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Clip được cô X. đăng trên trang cá nhân của mình, sau đó được gỡ nhưng nhiều người đã kịp tải và đăng lại. Các em trong clip là học sinh lớp 9, do cô X. là giáo viên chủ nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem