Theo báo cáo của Bộ Công an tại hội thảo chia sẻ thông tin về phòng chống mua bán người diễn ra tại Hà Nội ngày 21.12, tính từ năm 2005 - 2012, trên toàn quốc đã phát hiện hơn 3.000 vụ mua bán người, với hơn 6.500 nạn nhân. So với giai đoạn 2003 - 2007 đã tăng 1.300 vụ, với hơn 3.200 nạn nhân. Số vụ và nạn nhân được giải cứu trên là nhỏ so với số vụ diễn ra thực tế.
Thông tin từ hội thảo cũng cho biết, cả nước có 54 tuyến trọng điểm mua bán người diễn ra nóng bỏng, trong đó có 5 tuyến quốc tế, 18 tuyến liên tỉnh và 31 tuyến liên huyện. Ngoài những thủ đoạn truyền thống, hiện nay bọn tội phạm đã biết lợi dụng công nghệ viễn thông như mạng Internet, điện thoại di động để lừa những người có trình độ học vấn cao ở thành phố, thị xã bán ra nước ngoài (chiếm 7,3%) hoặc thiết lập những đường dây mua bán, tổ chức các chuyến du lịch tình dục xuyên quốc gia…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2012/images/2012-12-22/1434728601-306_7_buon-nguoi.jpg) |
Hai bị cáo mua bán người bị TAND Hà Nội xét xử ngày 14.12. |
Năm 2012, một số phương thức thủ đoạn mới và tinh vi được cơ quan công an phát hiện như đưa phụ nữ ra nước ngoài (Singapore, Thái Lan, Malaysia) dưới dạng tìm việc làm rồi bán vào ổ mại dâm, lao động cưỡng bức. Cảnh sát Malaysia đã xử lý 1.465 trường hợp phụ nữ Việt Nam, giải cứu 210 nạn nhân của tội phạm buôn bán người. Còn trong nước phát hiện làm rõ 34 vụ, điển hình là vụ Công an tỉnh Tây Ninh bắt 14 đối tượng liên quan đến 105 nạn nhân, giải cứu 16 nạn nhân với thủ đoạn cho vay nặng lãi rồi ép đi bán dâm, lao động cưỡng bức xảy ra tại vùng giáp ranh Tây Ninh và Bình Phước.
Lương Kết
Vui lòng nhập nội dung bình luận.