Cô gái nhét giẻ vào miệng trẻ lĩnh án

Thứ năm, ngày 11/11/2021 00:00 AM (GMT+7)
Bức xúc vì bé trai khóc nhiều, Lê Thị Lành (19 tuổi) có hành vi giữ chặt tay và nhét giẻ vào miệng trẻ. Vụ việc khiến dư luận bất bình.
Bình luận 0

Chiều 10/11, TAND TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Lành (19 tuổi, trú xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về tội Hành hạ người khác.

Cô gái nhét giẻ vào miệng trẻ lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Lành. Ảnh: T.D.

Thời điểm phạm tội, bị cáo này là sinh viên và là em ruột của bà L.T.H.G. (33 tuổi).

Bà G. làm chủ Lớp mầm non độc lập Sao Việt, có địa chỉ tại số 56 đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình.

Nạn nhân trong vụ án là một bé trai sinh năm 2020, lúc bị bạo hành mới 11 tháng tuổi.

Theo nội dung bản án, bị cáo Lành thường xuyên phụ giúp, trông coi trẻ cho chị tại lớp mầm non. Ngày 6/4, Lành có hành vi giữ chặt tay bé trai, nhét giẻ vào miệng vì cháu bé khóc nhiều.

Sự việc được một cô giáo từng dạy tại đây quay lại và gửi cho gia đình. Bức xúc, mẹ cháu bé đã đăng clip bạo hành này lên mạng xã hội vào tháng 6 vừa qua. Ngày 30/6, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Hành hạ người khác.

Trước khi diễn ra phiên xét xử hôm nay, gia đình bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lê Thị Lành 21 tháng tù do xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc và để răn đe, làm gương cho các hành vi vi phạm tương tự nếu có.


Nguyễn Dương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem