Có gì trong bảo tàng tình dục đông khách nhất thế giới?

Minh Khánh Thứ ba, ngày 18/11/2014 12:52 PM (GMT+7)
Bảo tàng Di sản tình dục (Harry Mahoney's Erotic Heritage Museum) ở Las Vegas, Mỹ hút khách với chủ đề tình dục kiểu Mỹ và cách mạng tình dục thế kỷ 19.
Bình luận 0

img
Bảo tàng Harry Mahoney's Erotic Heritage, trước đây có tên Erotic Heritage, tọa lạc ở số nhà 3275 Industrial Road, Las Vegas, Mỹ. Đây là một trong những bảo tàng tình dục đông khách nhất thế giới

img
Bảo tàng có diện tích rộng hơn 2,2 nghìn mét vuông, trưng bày đủ mọi thứ  liên quan tới tình dục
img 
Nơi đây có đầy đủ các hạng mục như nhiếp ảnh, điện ảnh và hiện vật nhạy cảm thu thập từ khắp nơi trên thế giới
img
Bảo tàng tập trung vào chủ đề tình dục ở Mỹ, đặc biệt lưu giữ một bộ sưu tập liên quan đến cuộc cách mạng tình dục vào thế kỷ 19. Ngoài các hiện vật của nhà sáng lập McIllvena, bảo tàng còn trưng bày các tư thế "phòng the" rất "nóng mắt" và lịch sử của tình dục học

img

Một trong những mục đích chính của bảo tàng là thực hiện chức năng giáo dục giới tính, cung cấp dữ liệu khoa học và văn học liên quan đến sức khỏe tình dục, tình cảm, tinh thần và thể chất của con người.

img

Bảo tàng thường tổ chức các cuộc hội thảo, bài giảng, các câu lạc bộ phim, và biểu diễn trực tiếp thơ ca, khiêu vũ và âm nhạc nhằm cung cấp cách suy nghĩ mới cho du khách về tình dục

img
Theo lời giới thiệu từ website của bảo tàng, khoái cảm tình dục là khía cạnh tự nhiên trong đời sống của con người và thuộc về quyền lợi của mỗi người chúng ta.

img

Bảo tàng tình dục Erotic Heritage mở cửa 7 ngày/tuần, từ 11h sáng đến 10h tối.

>> Bảo tàng “sex“: “Bỏng mắt”, mới mẻ nhưng cực kỳ ý nghĩa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem