Cô giáo khiếm thị dạy tiếng Anh: “Khuyết tật chỉ là sự bất tiện thôi”

Huyền Hoa Thứ năm, ngày 16/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Sinh ra trong một gia đình khó khăn với đôi mắt không được lành lặn như những đứa trẻ khác, Khương Thị Bích Hằng (sinh năm 1995 tại Nam Định) đã nhiều lần gặp khó khăn trong hành trình học tập và chinh phục ước mơ của mình.
Bình luận 0
Cô giáo khiếm thị dạy tiếng Anh: “Khuyết tật chỉ là sự bất tiện thôi” - Ảnh 1.

Cô giáo khiếm thị Khương Thị Bích Hằng. Ảnh: NVCC.

Thế nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự giúp đỡ, động viên từ gia đình, bạn bè và cộng đồng, cô gái 9x không chỉ thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh mà còn trao đi kiến thức, niềm tin, hy vọng và tình yêu thương đến những người có cùng hoàn cảnh với mình. Chị Hằng hiện là là giáo viên của lớp học tiếng Anh miễn phí cho người khiếm thị tại tổ chức Viet Nam And Friends (Hà Nội).

Podcast: Cô giáo khiếm thị dạy tiếng Anh: "Khuyết tật chỉ là sự bất tiện thôi"

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem