Cần Thơ: Nhiều mô hình vay vốn Quỹ HTND có thu nhập từ 500 triệu đồng - 2 tỷ đồng/dự án

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 30/06/2023 10:02 AM (GMT+7)
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) TP Cần Thơ đã giúp hàng nghìn hộ hội viên nông dân nơi đây xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả. Nhiều mô hình vay vốn Quỹ HTND mang lại thu nhập từ 500 triệu đồng - 2 tỷ đồng/dự án.
Bình luận 0

198 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân với gần 2.000 nông dân vay vốn

Bà Trần Thị Thiên Thư – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ khẳng định, nguồn vốn Quỹ HTND là giải pháp hiệu quả giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân Cần Thơ vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND trên 25 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố đạt hơn 45,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn do T.Ư Hội NDVN ủy thác hơn 6,5 tỷ đồng; vốn do ngân sách thành phố hỗ trợ và vận động bổ sung hơn 16 tỷ đồng; vốn do Hội Nông dân các quận, huyện quản lý trên 22 tỷ đồng.

Hiện, nguồn vốn Quỹ HTND TP Cần Thơ đang cho vay tại 198 dự án, với 1.915 hộ hội viên nông dân. Nguồn vốn Quỹ HTND được 100% các cấp Hội ND quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Quỹ HTND là giải pháp hiệu quả giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế  - Ảnh 1.

Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức cho hội viên, nông dân vay vốn Quỹ HTND tham quan mô hình trồng nhãn tại HTX nhãn Thái Thanh ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: Khánh Trung

"Từ hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, đến nay, Tổ hợp tác Trồng dưa hấu phường Hưng Thạnh thu hút thêm 20 thành viên tham gia, nâng diện tích canh tác tăng thêm 15ha. Hầu hết các hộ vay vốn có nguyện vọng được Hội ND các cấp tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho mùa vụ dưa hấu tiếp theo...".

Ông Huỳnh Văn Việt - Chủ tịch Hội ND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

Nhiều mô hình vay vốn Quỹ HTND mang lại thu nhập từ 500 triệu - 2 tỷ đồng/dự án, như: Dự án "Thâm canh và trồng mới vườn sầu riêng" tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền với số tiền 800 triệu đồng, cho 16 hộ vay thời gian vay 36 tháng (3 năm); dự án "Sản xuất lúa chất lượng cao" tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh; dự án "Chăm sóc và trồng mới vườn cây ăn trái (mận)" tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt…

Với mô hình trồng sầu riêng, nhiều nông dân, nhà vườn ở Cần Thơ đang giàu lên trông thấy, không ít mô hình trồng sầu riêng xuất khẩu giúp nông dân thu tiền tỷ...

Theo lãnh đạo Hội Nông dân Cần Thơ, trong quá trình cho vay, Hội Nông dân luôn chú trọng đến khâu khảo sát, chọn đúng đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, Hội còn tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, trên địa bàn TP.Cần Thơ xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Liên kết hội viên tham gia tổ hợp tác

Huyện Cờ Đỏ có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân huyện luôn chú trọng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Theo ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ, nguồn vốn vay từ Quỹ HTND và Ngân hàng Chính sách xã hội là "kênh" hỗ trợ thiết thực giúp nhiều hội viên nông dân có điều kiện phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, các cấp Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ đã phát huy tốt vai trò đồng hành, cùng hội viên phát triển kinh tế bền vững. Đến nay, toàn huyện có gần 9.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đối với Hội cơ sở, Hội Nông dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng là một trong những cơ sở quản lý tốt nguồn vốn Quỹ HTND. Ông Huỳnh Văn Việt - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hưng Thạnh cho biết: Hội Nông dân quận Cái Răng đã giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND cho 10 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã vay xây dựng mô hình "Trồng dưa hấu".

Qua 2 vụ thu hoạch, mỗi hộ hội viên thu nhập bình quân từ 60 đến 200 triệu đồng. Xác định yếu tố kỹ thuật có vai trò then chốt trong quá trình trồng dưa nên các hội viên tham gia mô hình được hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm. Vì vậy, từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của dưa hấu đã được các hộ hội viên thực hiện theo đúng quy trình. Nhờ đó, dưa cho năng suất cao.

Điển hình, hộ chị Huỳnh Thanh Hòa vay 30 triệu đồng, mở rộng sản xuất trồng dưa hấu từ 0,5ha lên 0,9ha; mỗi năm thu hoạch 4 vụ với giá bán 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu nhập 100 triệu đồng/năm. Hộ anh Nguyễn Văn Lạc vay 30 triệu đồng trồng dưa hấu hạt lép với diện tích 1,5ha; qua 2 vụ thu hoạch với giá bán 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí anh thu nhập 150 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem