Cổ phiếu lớn
-
Kết phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất ngày khi tăng 7,37 điểm và quay trở lại mốc 1.095,43 điểm. Đáng chú ý, trước phiên ATC, nhà đầu tư phải "nín thở" khi thị trường vẫn đỏ lửa và chỉ tăng nhẹ từ thời điểm 14h.
-
VN-Index mất hơn 14 điểm, về mốc 1.028,19 điểm với 60 mã giảm sàn khiến nhà đầu tư tiếp tục có phiên giao dịch "choáng váng".
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng và giao dịch chậm hơn là một trong các nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán trong nước diễn biến ảm đạm trong tháng 4.
-
Phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đóng cửa về sát tham chiếu, nhóm vốn hoá lớn vơi bớt tiêu cực. Thanh khoản giảm mạnh.
-
Dòng tiền chuyển biến tích cực giúp VN-Index phiên giao dịch hôm nay (15/3) có thời điểm tăng hơn 25 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index bứt phá mốc 1.060 điểm khi tăng hơn 22 điểm.
-
VN-Index mở cửa phiên đầu tuần giảm hơn 6 điểm với áp lực điều chỉnh ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngân hàng ngay từ đầu phiên sau thông tin Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ, trở thành ngân hàng phá sản lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, về cuối phiên, nhóm cổ phiếu lớn hồi phục đã giúp VN-Index tăng nhẹ.
-
Thêm một tuần giao dịch ảm đạm của thị trường với thanh khoản sụt giảm mạnh. Dòng tiền tiếp tục mất phương hướng và gần như chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ có tính đầu cơ cao.
-
Thanh khoản thấp, chứng khoán trong nước tiếp tục có phiên giao dịch ảm đạm. VN-Index giảm điểm, khối lượng giao dịch thấp cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Theo công bố mới của HNX, thêm một cổ phiếu bất động sản là PVL bị cảnh báo khả năng hủy niêm yết.
-
Thanh khoản "èo uột", cùng với sắc đỏ chiếm vị thế áp đảo ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index đóng cửa giảm hơn 14 điểm trong phiên cuối tuần.
-
Sự trở lại của nhóm vốn hoá lớn đã kéo VN-Index gần hơn với 1.100 điểm ở những phút cuối phiên, tuy nhiên thanh khoản vẫn tụt cho thấy dòng tiền chưa được lan toả.