Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

  • Dân Việt – Ngày 24-1, đại diện cho hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã ký Hiệp định vay vốn ODA Nhật Bản dành cho 3 dự án ở Việt Nam trị giá 58,18 tỷ Yên (khoảng 300 triệu USD).
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội thảo quốc tế “Mỗi làng một sản phẩm-OVOP” lần thứ 7 năm 2010 do Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội mỗi làng một sản phẩm (Oita) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-JICA (Nhật Bản) khai mạc ngày 14-12 tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Tại buổi họp báo chiều 10-11 tại Hà Nội, ông Kenzo Oshima - Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết sẽ tiếp tục tăng nguồn cung vốn vay ODA cho Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ triển khai xây dựng mô hình trồng cam sành xen cây ổi không hạt trên diện tích 14ha tại ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) và dự kiến sẽ mở rộng lên 20ha vào năm 2011.
  • (Dân Việt) - Bộ GTVT vừa phê duyệt đầu tư gần 28.000 tỷ đồng để xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - tuyến cao tốc đầu tiên của miền Trung.
  • (Dân Việt) - Một trong những nội dung của chương trình "Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng" là xây dựng mô hình du lịch sinh thái vùng sâu nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến vùng rừng quốc gia Bidoup Núi Bà.
  • NTNN - Tổng trị giá vốn vay của 5 Hiệp định đã kí là 25,822 tỷ yên Nhật (tương đương 290 triệu USD).