• (Dân Việt) - Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) vừa qua có khuyến cáo “ăn côn trùng để tăng dinh dưỡng, giải quyết nạn đói, bảo vệ mùa màng”. Tuy nhiên, mới đây ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc do ăn côn trùng, ấu trùng!
  • (Dân Việt) - Đã là nhà nông mấy ai làm việc trong bóng mát?! Cho dù có ăn mặc kín mít chẳng kém Ninja vẫn chạy trời không khỏi nắng vì có né được tia tử ngoại cũng không tránh được nhiệt độ bên ngoài quá cao.
  • (Dân Việt) - Cứ xem cảnh các quán nhậu buổi chiều ăn nên làm ra thì hiểu ngay tại sao tỷ lệ viêm gan ở xứ mình cao hơn ở các nước khác.
  • (Dân Việt) - Dạo này bác có vẻ xanh thế? Có bệnh gì không?
  • Dân Việt – "Barca sẽ không dễ dàng vượt qua Milan, bởi họ là một đội bóng có bề dày lịch sử và thành tích tại đấu trường Champions League", tiền vệ Cesc Fabregas của Barca đã cảnh báo các đồng đội như vậy.
  • (Dân Việt) - Cuối đông, đầu xuân là thời điểm thuận lợi cho bệnh thủy đậu bùng phát. Ở nhiều vùng quê, người dân áp dụng những phương pháp phản khoa học để chữa bệnh, dẫn tới bệnh nhân bị bội nhiễm, biến chứng.
  • Mọi người không nên tiếp xúc gần hoặc dùng tay bứt lá, hạt, vỏ vạn tuế, bởi có thể bị ngộ độc. Vỏ, ngọn cây và hạt vạn tuế đều chứa chất độc có thể gây ung thư hoặc rối loạn thần kinh mãn tính.
  • Những anh em, chị em hay vào nhà nghỉ để ‘tâm sự’ với tình nhân nếu vẫn muốn giấu diếm mối quan hệ đó của mình thì hãy nên cẩn thận để khỏi làm mồi cho kẻ tống tiền.
  • (Dân Việt) - Triệu phú John McAfee-nhà sáng lập hãng phần mềm bảo mật nổi tiếng McAfee - đang phải trốn tránh cảnh sát Belize, vì bị nghi giết hàng xóm
  • (Dân Việt) - Sóc Trăng, ghé uống cà phê/Coi chừng… nghe chửi, mới tê tái buồn.