Thật đáng tiếc là trong khi những tác hại khác đã được quan
tâm giải quyết từ nhiều năm nay, nhưng riêng vấn đề rắc rối tình dục của những
người béo phì thì vẫn là một đề tài đang bị bỏ ngỏ.
Đàn ông béo phì có nguy cơ "bất lực" cao hơn bình thường
Một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học thuộc trường
Đại học Y khoa California (Hoa Kỳ) đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về đời sống
tình dục của những người béo phì: Phần lớn những người này đều bị suy giảm ham
muốn tình dục và rối loạn chức năng tình dục. Rắc rối kép này xảy ra ở cả nam lẫn
nữ với tỷ lệ khá cao: 93,7%. Đây là lần đầu tiên khoa học hiện đại có một công
trình nghiên cứu chuyên biệt về vấn nạn này ở những người béo phì.
Trước đó,
hàng tá các căn bệnh của nhóm người này đã được chỉ ra, vô số phương thuốc, liệu
pháp điều trị, nhưng sex thì không. Nỗi khổ tâm này của hàng trăm triệu người
thừa cân, béo phì trên khắp thế giới chưa từng được quan tâm một cách thấu đáo,
chứ chưa nói đến giải pháp cho họ có được một cuộc sống tình dục bình thường.
Con đường “lên đỉnh” với những người thuộc dạng “quá khổ quá tải” này vì thế mà
gian nan hơn người bình thường rất nhiều.
Thách thức đầu tiên mà người béo gặp phải là khó khăn khi
tìm kiếm bạn tình. Trong trào lưu xem trọng hình thức như hiện nay, những người
béo phì luôn cảm thấy mất tự tin khi cố gắng tìm kiếm một “đối tác” cho “chuyện
ấy”.
Có lẽ, vấn đề sẽ dễ dàng hơn một chút với một quý ông bụng bự nhưng lương
cao, giàu có. Nhưng quả là khó tìm một chàng trai sẵn sàng chấp nhận một cô gái
béo. Do vậy, những người béo phì thường hay mặc cảm, thậm chí trầm cảm hoặc mắc
các chứng bệnh tâm lý khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục của họ.
Việc “gần gũi” ở những người thừa cân cũng gặp khó khăn,
ngay ở nghĩa đen của từ này. Tư thế “yêu” như thế nào đối với họ là cả một vấn
đề, khi mà hầu hết các kiểu truyền thống đều không phù hợp với những tấm thân nặng
nề như vậy. Dù cố gắng xoay sở đủ kiểu, thì việc chọn được một vị trí phù hợp
cho thân hình đồ sộ của họ là cả một bài toán nan giải.
Những người béo phì thường
có sức chịu đựng kém hơn và khó khăn trong các tư thế quan hệ tình dục phổ biến.
Với lớp mỡ dày trên cơ thể, hoạt động xoay chuyển cơ thể của họ trở nên khó
khăn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu cả hai đều thuộc dạng “phì nhiêu” thì
khó khăn này càng nhân lên gấp bội. Lớp mỡ bụng của cả hai sẽ là bức tường ngăn
cản sự tiếp xúc của các cơ quan sinh dục khi “yêu”.
Đa phần người béo phì
đều có thể lực không được tốt. Cơ thể nặng nề khiến họ e ngại và gặp khó khăn với
những hoạt động thể chất, điều đó càng làm cho nền tảng sức khỏe trở lên yếu ớt
hơn. Trong khi đó, sex là một hoạt động đốt cháy nhiều calo chẳng kém những môn
thể dục làm mấy. Thế nên thật dễ hiểu khi những con người khốn khổ này phải
“leo lên đỉnh” trong tình trạng… thở phì phò vì mệt, và kết quả tất yếu là đa số
phải chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng.
Những người đàn ông mắc béo phì có nguy cơ bị
rối loạn cương dương hoặc thậm chí là “bất lực” cao hơn rất nhiều so với người
bình thường. Béo phì kèm theo tăng huyết áp, tiểu đường khiến việc lưu thông
máu tới các bộ phận trên cơ thể, bao gồm dương vật trở nên khó khăn, do đó có
thể giảm sự cương cứng. Thậm chí, có hẳn một hội chứng mang tên “dương vật bị
vùi lấp” ở những quý ông quá béo: Nếp mỡ bụng và da của nam giới bị béo phì có
thể khiến dương vật trở nên nhỏ bé hơn, thậm chí che lấp toàn bộ dương vật. Điều
này là một cản trở lớn đối với chuyện chăn gối của họ.
Giải pháp còn bỏ ngỏ
Nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Đại học Y khoa
California tuy đã giúp làm hé lộ một cách đầy đủ nhất những bất ổn về tình dục
của những người béo phì, nhưng lại chưa đưa ra được giải pháp cho từng vấn đề cụ
thể một cách thấu đáo. Đây cũng là tình trạng chung hiện nay: Đa phần các khuyến
cáo đều chung chung, đại loại như kêu gọi mọi người hãy tích cực giảm cân, tăng
cường hoạt động thể lực và chịu khó đi khám sức khỏe.
Theo số liệu thống kê của
Tổ chức Y tế thế giới trong năm 2012, trên toàn thế giới có hàng chục triệu người
ở vào tình trạng từ thừa cân tới béo phì nhưng không phải ai trong số họ cũng sẵn
sàng giảm cân và có thể giảm cân được. Nhiều người phải sống lâu dài với tấm
thân hình quá khổ của mình, thậm chí suốt đời. Thật đáng tiếc là với những đối
tượng như thế này, y học hiện đại vẫn chưa có công trình nào quan tâm đến đời sống
tình dục của họ cả.
Trước thực trạng bị khoa học “bỏ rơi”, đã có những người đầu
tiên mạnh dạn đứng lên gây dựng phong trào “tự cứu lấy mình”. Anh Phil Andes
(bang Texas - Mỹ) bị béo phì đã từ nhiều năm nay. Trải qua tới ba cuộc hôn
nhân, nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với anh khi tất cả ba bà vợ đều lần lượt
“khăn áo ra đi” vì khó có thể hòa hợp về tình dục với một người đàn ông nặng tới
hơn 120kg như anh.
Thẳng thắn chia sẻ nỗi khổ tâm thầm kín này với tờ USToday,
anh Phil Andes cho biết, đã đến lúc những người như anh phải tự tìm ra giải
pháp bằng cách chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thay vì ngồi chờ ai đó đến dạy
cách phải sex như thế nào.
Một Hiệp hội những người béo phì đã được lập ra, cùng với sự
giúp đỡ của nhiều nhà hoạt động xã hội và các bác sĩ địa phương. Ngoài việc
chia sẻ với nhau kinh nghiệm về việc giảm cân, giữ gìn sức khỏe trước các căn bệnh
có nguy cơ cao như cao huyết áp, tim mạch, loãng xương… thì mục đích chủ đạo của
Hiệp hội này là cùng tìm cách có được một đời sống tình dục bình thường như những
người khác.
Hoạt động của Hiệp hội đã nhận được sự cảm thông, động viên từ đông
đảo dư luận nước này, và mô hình này đang có xu hướng nhân rộng khi lác đác ở một
số bang khác, những tổ chức tương tự cũng đang bắt đầu được hình thành. Hi vọng
trong thời gian tới, mọi người sẽ chung tay tìm ra những giải pháp để sex không
còn là nỗi ám ảnh với cộng đồng những người béo phì nữa.
Gia đình (Theo Gia đình)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.