Còn mãi lời động viên, khích lệ nông nghiệp, nông thôn

Thứ tư, ngày 09/10/2013 14:35 PM (GMT+7)
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người rất quan tâm tới nông dân, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Đại tướng về nông thôn, đến với bà con nông dân với phong thái gần gũi.
Bình luận 0
Từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của Đại tướng đều để lại trong lòng người dân ấn tượng sâu sắc, khó quên.

Những lần về nông thôn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con nông dân mà còn động viên, khích lệ với những lời nói sâu sắc…

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thăm trường THPT A Hải Hậu ngày 15.1.1988
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thăm trường THPT A Hải Hậu ngày 15.1.1988. (Ông Nguyễn Đức Triều đi bên phải). TL

Ngày 15.1.1988, Đại tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã về thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh. Lúc này tôi đang là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hải Hậu - huyện kiểu mẫu của cả nước.

Đại tướng đã làm việc với Huyện ủy, UBND huyện, đi thăm bà con ND, gia đình chính sách, trường học. Hôm về xã Hải Xuân- nơi có 90% đồng bào công giáo, bà con nông dân quây quanh Đại tướng. Đại tướng khen ngợi đồng bào lương-giáo trong xã đoàn kết cao, có cống hiến to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thời bình, nông dân lại chăm lo sản xuất, xây dựng nếp sống mới, đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Hải Xuân người đông đất hẹp nhưng nông dân đã biết tổ chức sản xuất tốt, tận dụng từng vuông đất trống ở bờ ao, hàng rào, khoảng không trên mặt nước để trồng rau, màu, hoa, trái. Đại tướng nói: Trong lúc ta còn khó khăn, bà con tận lực siêng năng, tăng gia sản xuất vừa tạo lực cho gia đình, vừa đóng góp được cho đất nước. Từng gia đình phát triển, từng thôn, làng phát triển sẽ có xã, huyện, tỉnh và cả nước phát triển... Đại tướng đánh giá rất cao hạt nhân của gia đình, hạt nhân của mỗi tổ chức.

Tôi còn nhớ lời Đại tướng căn dặn: Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu phải quyết tâm tiếp tục giữ vững lá cờ đầu trong xây dựng Đảng, phát triển nông nghiệp, văn hóa, giáo dục…

Còn nhớ, năm 1997, nhân dịp diễn ra Hội nghị biểu dương ND SXKD giỏi toàn quốc lần thứ nhất, tôi và các đồng chí Thường trực T.Ư Hội NDVN đến tư gia mời Đại tướng dự hội nghị. Đại tướng rất phấn khởi nhận lời. Đại tướng nói: Hội nghị biểu dương ND SXKD giỏi thì nhất định tôi sẽ đến. Nông dân là lực lượng cơ bản, to lớn của cách mạng, góp công, góp của rất lớn để đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Ngày nay, Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước thì nông dân vẫn là một lực lượng lớn. Đất nước có ổn định và phát triển hay không thì vai trò của nông nghiệp, nông dân cực kỳ quan trọng...

Ngày diễn ra hội nghị, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào hội trường, hàng trăm đại biểu đồng loạt đứng dậy, nhiều tiếng hô vang lên: “Đại tướng đến! Đại tướng đến!”. Đại tướng thân mật bắt tay mọi người. Nhiều đại biểu, nhất là những ND giỏi người dân tộc thiểu số, vùng xa, đến từ Tây Nguyên, miền Nam rất xúc động.

Trước họ chỉ thấy Đại tướng qua sách, báo, ảnh, còn bây giờ được nhìn thấy bằng da, bằng thịt, được cầm nắm đôi bàn tay ấm áp... Nói chuyện với các đại biểu dự hội nghị, Đại tướng chia sẻ, nông dân Việt Nam trước còn đói, nghèo, thiếu lương thực. Nhưng nông dân ngày nay dưới dự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, có chính sách mới, có Hội ND từ cấp T.Ư đến cơ sở cùng với các ngành và cả hệ thống chính trị tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất…

Qua nghe các báo cáo của nhiều ND SXKD giỏi tại hội nghị, Đại tướng khen ngợi, dù đến từ các vùng miền khác nhau, ngành nghề khác nhau nhưng bà con đều có chung một ưu điểm là giàu ý chí vươn lên, từ đói nghèo, khó khăn vươn lên khá, giàu. Những điển hình ND SXKD giỏi đã năng động, sáng tạo, mạnh dạn tiếp thu sự hướng dẫn của tổ chức Hội ND để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cây trồng, vật nuôi.

Có những nông dân sáng tạo ra những công cụ sản xuất mới, cách nuôi trồng mới. Không dừng lại ở đó, những ND SXKD giỏi còn giúp những hộ khó khăn về vốn, vật tư, kinh nghiệm, kiến thức làm ăn. Đại tướng khẳng định, phong trào ND SXKD giỏi đạt được kết quả như vậy chứng tỏ Hội ND từ T.Ư đến cơ sở đã làm tốt hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi, nhưng những hình ảnh, lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nông dân, giai cấp nông dân và Hội NDVN sẽ mãi còn ở lại...

Nguyễn Đức Triều
Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN

Phương Đông (ghi) (Phương Đông (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem