Con trai môi giới, mẹ bán dâm

Thứ bảy, ngày 07/06/2014 18:34 PM (GMT+7)
Sáng 6.6, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) đã tuyên phạt Lê Thị Hiền 4 năm tù, Ngô Thị Hiền 3 năm 6 tháng tù, Tống Phát Đạt (con trai của Ngô Thị Hiền) 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".
Bình luận 0
Trước đó, chiều 22.5.2012, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) kiểm tra một khách sạn, phát hiện có 2 gái bán dâm đang chờ khách, ở 2 phòng có nam nữ đang mua bán dâm.

Theo kết quả điều tra, khi khách có nhu cầu thì gọi cho Lê Thị Hiền. Sau đó Lê Thị Hiền gọi cho Ngô Thị Hiền để Ngô Thị Hiền cung cấp gái bán dâm.

Mỗi lần gái bán dâm được 500.000 đồng, Lê Thị Hiền lấy 200.000 đồng, Ngô Thị Hiền lấy 100.000 - 200.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu, Ngô Thị Hiền cũng sẵn sàng bán dâm.

Về phần Đạt, bị cáo đã nhiều lần chạy xe ôm chở gái bán dâm cho Lê Thị Hiền, mỗi lần được trả công 30.000 - 150.000 đồng.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem