Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Luật sư bào chữa chưa được coi trọng
Theo ông Nguyễn Nông - Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm (Viện KSND Tối cao), để xảy ra việc người vô tội bị oan đều có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan là ở phương diện quy định của pháp luật. Nguyên nhân chủ quan là ở người tiến hành tố tụng và bản thân người bị oan cũng như người tham gia tố tụng khác. Đây là nguyên nhân trực tiếp, quyết định tới việc làm oan người vô tội.
“Để tránh oan sai, tôi cho rằng cần tăng cường hơn nữa vai trò của người bào chữa ngay từ những giai đoạn đầu. Hiện, việc điều tra tội phạm được kiểm sát bởi viện kiểm sát. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của người bào chữa. Bất cứ hoạt động tố tụng nào có sự tham gia của nhiều bên giám sát lẫn nhau sẽ có tính khách quan cao hơn.
Một thực tế cần phải thừa nhận là: Trong các vụ án “làm oan người vô tội”, vai trò của người bào chữa chưa được khẳng định đúng mức. Người bào chữa chưa được tham gia đầy đủ ngay từ đầu quá trình tố tụng. Các ý kiến bào chữa chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm đúng mức.
Cũng cần có quy định người bị bắt, bị tạm giữ có quyền yêu cầu có người bào chữa, có người đại diện hợp pháp cho mình. Đây chính là một khía cạnh của nguyên tắc về “quyền im lặng” của người bị bắt, người bị tình nghi, bị can, bị cáo” – ông Nông đánh giá.
Tòa chưa độc lập khi xét xử
Luật sư Lê Vinh – Trưởng văn phòng Luật sư Chương Dương thì đưa ra đánh giá: "Tôi nghĩ rằng tòa án chưa độc lập nên dễ có oan sai. Tôi có cảm giác ở một số nơi, cơ quan điều tra - viện kiểm sát - tòa án là một. Tôi tham gia một vụ án (ở một huyện Hà Nội) thì kiểm sát viên nói luôn: "Vụ này họp 3 ngành rồi, không gỡ tội được đâu (họp 3 ngành là thứ bị cấm từ mười mấy năm nay)". Rồi thì, sau khi nghe ý kiến luật sư nói về một số bất cập của vụ án, tòa gọi điện thoại luôn cho điều tra viên lên lấy hồ sơ về để "be chắn" chỗ hở".
“Đa phần các vụ tôi biết đều không bao giờ thấy thẩm phán tuyên ai đó không phạm tội với lý do việc buộc tội không đủ căn cứ. Ngược lại, khi cơ quan điều tra, viện kiểm sát thiếu căn cứ buộc tội, điều tra không đầy đủ, thường thì tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Thậm chí, sau khi điều tra bổ sung, tội bị cáo còn có thể nặng hơn. Tư duy “quyết tâm” buộc tội ăn khá sâu trong hoạt động tố tụng, không buộc tội được phiên này, phiên sau buộc tội chưa muộn. Bị cáo bị thử thách ở nhiều phiên tòa. Điều này cũng gây ra oan sai” – luật sư Vinh nói.