Công an đang điều tra một đối tượng mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm cá thể tê tê

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 06/09/2024 16:59 PM (GMT+7)
Ngày 6/9, Công an Bình Thuận cho biết, Công an huyện Tuy Phong đang điều tra, làm rõ đối tượng L.N.S ( SN 1995, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) có hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quy hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Bình luận 0

Mua bán trái phép tê tê là động vật nguy cấp, quý hiếm

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 2/9, tại tuyến đường DT716 thuộc khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, Tổ tuần tra vũ trang Công an huyện phối hợp Tổ tuần tra liên quân thị trấn Phan Rí Cửa phát hiện, bắt quả tang đối tượng L.N.Q (SN 2003, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình - là em ruột của L.N.S) đang chở 1 thùng hàng, bên trong có chứa 1 cá thể tê tê.

Công an đang điều tra một đối tượng mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm- Ảnh 1.

Đối tượng L.N.S cùng cá thể tê tê công an thu giữ được. Ảnh: CABT

Qua đấu tranh, Q. khai nhận do người anh thuê chở thùng hàng trên từ xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đến thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Và cũng do không biết bên trong có cá thể tê tê nên mới nhận chở và trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau đó, các cơ quan chức năng đã mời người anh là L.N.S lên làm việc và tại cơ quan Công an, L.N.S đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đang điều tra một đối tượng mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm- Ảnh 2.

Cá thể tê tê công an thu giữ được. Ảnh: CABT

Tê tê hay còn gọi là trút hoặc xuyên sơn giáp, là các loài động vật có vú thuộc Bộ Tê tê. Hiện nay, tê tê thường chỉ được biết đến rộng rãi ở 2 châu lục nơi chúng phân bố là Châu Phi và Châu Á. Tại Việt Nam hiện nay chỉ có 2 loài Tê tê là Tê tê Java (Manis javanica) và Tê tê vàng (Manis pentadactyla).

Căn cứ Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Phụ lục 1 Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Phụ lục 1 Nghị định 64/2019/NĐ-CP thì tất cả các loài tê tê bao gồm tê tê java và tê tê vàng đều thuộc 2 danh mục động vật quý hiếm này

Như vậy, hiện nay các loài tê tê tại Việt Nam đều là động vật quý hiếm vừa thuộc nhóm IB Danh mục các loài động vật rừng quý hiếm, đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại vừa là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem