Công an khám nhà ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến

Đình Thiên Thứ tư, ngày 18/04/2018 10:09 AM (GMT+7)
Sáng nay (18.4), Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Vào lúc 12h55 ngày 18.4, lực lượng khám xét nhà ông Trần Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) đã ra khỏi nhà riêng ông này. Theo đó, 3 cán bộ công an đã mang theo 1 hộp tài liệu và 1 va ly xách tay lên xe biển 80B và rời khỏi hiện trường. Đi cùng chuyến xe này ngoài cán bộ công an không thấy ông Trần Văn Minh.

Trước đó, vào lúc 9h30 sáng 18.4, hàng chục cán bộ của Bộ Công an cùng nhiều xe biển 80B đã cùng lúc có mặt tại nhà ông Trần Văn Minh (số 25/10 đường Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng) và nhà riêng của ông Văn Hữu Chiến (số 2 đường Ba Đình, Đà Nẵng).

Trả lời Dân Việt, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho hay, việc khởi tố, điều tra ông Văn Hữu Chiến và ông Trần Văn Minh đều do Bộ Công an chủ trì. Công an TP.Đà Nẵng hoàn toàn không biết thông tin cụ thể.

img

img

Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Minh. Ảnh: Đình Thiên

Như Dân Việt đã đưa tin, vào đêm 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 cựu cán bộ của Đà Nẵng.

Cụ thể Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Minh (sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến (sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu (sinh năm 1958, trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Toán (sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Cảnh Dương (sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại được tại nhà ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến:

img

Công an bước vào nhà ông Văn Hữu Chiến sáng 18.4. Ảnh: Đình Thiên

img

Công an có mặt tại nhà ông Trần Văn Minh sáng 18.4. Ảnh: Đình Thiên

img

Phía bên ngoài ngôi nhà. Ảnh: Đình Thiên

img

img

img

Tại nhà ông Minh có thêm nhiều cán bộ công an tới làm nhiệm vụ. Việc khám xét tới 10h30 vẫn chưa kết thúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem