Công an vào cuộc vụ trung tâm TRALEX HTC bị tố lừa hàng nghìn USD

Bách Thuận Thứ tư, ngày 22/08/2018 14:08 PM (GMT+7)
Ngày 22.8, Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đang tiếp tục xác minh,điều tra làm rõ phản ánh của người lao động về việc bị trung tâm đào tạo nhân lực xuất khẩu lao động Traenco (TRALEX HTC), trực thuộc Công ty cổ phần Traenco - Bộ Giao thông vận tải lừa đảo hàng nghìn USD.
Bình luận 0

Phản ánh tới Dân Việt, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1996, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, bản thân anh đang thực sự lo lắng, hoang mang khi nộp một số tiền khá lớn vào trung tâm trên để đi xuất khẩu lao động, nhưng đã bị “vỡ mộng”.

Theo những gì anh thanh niên 22 tuổi này tố cáo, ông Nguyễn Thành Thái - Giám đốc TRALEX HTC, đã cùng với một số người (có tên là Đỗ Văn T và Q) cấu kết, lừa đảo đưa anh sang Singapore ngày 22.8.2017, bằng hình thức xuất khẩu lao động để chiếm đoạt 5700 USD và 5 triệu VNĐ.

Cụ thể, đầu tháng 8.2017, có mặt tại trung tâm TRALEX HTC, anh Tú gặp ông Nguyễn Thành Thái và được người đàn ông này giới thiệu là giám đốc trung tâm, trung tâm trực thuộc Công ty Traenco, là công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Biết được nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Singapore của thanh niên Tú, Nguyễn Thành Thái nói muốn đi Singapore phải có khoảng 6000USD chi phí, sẽ được nhận vào làm phụ bếp ở bên đó với mức lương 1400 USD Singapore/tháng (tương đương khoảng 20 triệu VNĐ).

img

Thông tin thành lập trung tâm Tralex HTC được thông báo trên cổng thông tin điện tử của công ty cổ phần Traenco.

Tin tưởng, anh Tú về nhà chuẩn bị và sau 3 ngày trở lại trung tâm để nộp tiền. Lần này, anh Tú nộp cho ông Đỗ Văn T (tại trung tâm) 5 triệu đồng và 1000USD đặt cọc theo yêu cầu của ông Q và ông Thái. Sau đó nam thanh niên được cho về chờ lịch hẹn ngày xuất cảnh.

Ngày 21.8.2017, anh Tú ra trung tâm và nộp tiếp 4700USD cho ông Đỗ Văn T. Nộp tiền xong, anh Tú nhận được tờ “Giấy nhận giữ tiền hộ” do ông Đỗ Văn T ký.

Nội dung giấy này ghi “Tạm thu phí xuất cảnh của Nguyễn Văn Tú làm thủ tục xuất khẩu lao động có thời hạn tại Singapore. Lao động Nguyễn Văn Tú bỏ hợp đồng vì bất cứ lý do gì sẽ không được nhận lại số tiền trên. Giấy này không có giá trị khi lao động đã nhập cảnh vào Singapore. Lao động đã hoàn tất phí xuất cảnh”.

7 giờ 35 phút ngày 22.8.2017, Nguyễn Văn Tú lên máy bay tại sân bay Nội Bài, 12 giờ cùng ngày anh này đã đến Singapore theo “đơn hàng” mà Nguyễn Thành Thái nói.

Đáng chú ý, theo nội dung anh Tú tố cáo, tại sân bay Singapore, anh bị an ninh hàng không nước bạn giữ lại khoảng 2 giờ đồng hồ để kiểm tra giấy tờ. Họ phát hiện nam thanh niên đến từ Nghệ An này nhập cảnh vào Singapore bằng thủ tục du lịch, không phải là để xuất khẩu lao động như ông Thái nói. Tuy nhiên, an ninh hàng không phía Singapore vẫn cho anh Tú qua cửa và nhập cư vào Singapore.

Liên hệ với địa chỉ đã được hướng dẫn từ Việt Nam, Tú được người phụ nữ (khoảng 45 tuổi, nói tiếng Trung Quốc) đưa đi thuê nhà trọ.

Ngay trong tối hôm đó, Tú được người này dẫn đến 1 địa điểm để làm việc từ 18 h đến 22 h, với công việc là phụ bếp tại quán ăn của Nhật Bản. Tuy nhiên, ngày hôm sau trở lại quán, chủ quán nói bằng tiếng Trung Quốc là không được nhận vào làm việc ở đây nữa (Tú đã từng đi sang Đài Loan nên biết tiếng Trung Quốc).

Bất ngờ trước sự việc, Tú liên hệ với người phụ nữ đã dẫn tới làm thì nhận được câu trả lời phải chờ để họ tìm việc ở nơi khác. Sau khi chờ 1 ngày không nhận được hồi âm, lo sợ bị lừa, Tú lên máy bay quay trở lại Việt Nam.

Tại trung tâm TRALEX HTC, khi trình bày về sự việc, Nguyễn Thành Thái và ông Q đổ lỗi cho Tú là “tự ý quay về" và không chịu trả lại số tiền anh Tú đã nộp cho trung tâm.

img

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ngày 21.9.2017, trung tâm TRALEX HTC mới được thành lập, tuy nhiên ngày 22.8.2017, anh Tú đã được những người xưng làm ở công ty này đưa đi xuất khẩu lao động tại Singapore.

Ngày 19.3.2018, Tú lại ra Hà Nội và tìm đến trung tâm do Nguyễn Thành Thái làm giám đốc. Lúc này, người đàn ông tên Đỗ Văn T trao đổi cứ về nhà, sẽ liên hệ lại sau. Và kể từ lần đó đến ngày 11.4.2018 (ngày anh Tú tố cáo ông Thái đến cơ quan chức năng), anh này không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của những người có trách nhiệm tại trung tâm TRALEX HTC.

Trao đổi với Dân Việt, anh Tú cho biết đến thời điểm hiện tại, anh vẫn đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an về sự việc của mình. Toàn bộ số tiền mà anh nộp cho trung tâm của ông Nguyễn Thành Thái là số tiền gia đình anh phải đi vay mượn từ anh em mới có được.

Tuy không phải trả lãi hàng ngày, nhưng với một số tiền quá lớn hiện không biết có lấy lại được khi trót “trao niềm tin nhầm chỗ”, thanh niên đến từ Nghệ An rất lo lắng.

Anh Tú cũng chia sẻ thêm, sau chuyến xuất khẩu lao động sang Singapore không được như kỳ vọng, anh sẽ chẳng bao giờ có ý định đi xuất khẩu một lần nữa, vì sợ, vì không còn niềm tin vào những trung tâm môi giới. Hiện anh Tú đang làm việc tại quê nhà trong khi chờ thông tin chính thức của công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) về sự việc của anh.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, một cán bộ đội cảnh sát điều tra kinh tế, Công an quận Nam Từ Liêm xác nhận cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ việc của anh Nguyễn Văn Tú.

Theo nam cán bộ, mọi công tác điều tra vụ việc đang diễn ra rất thận trọng, khách quan. Vị cán bộ này cũng cho biết, đây là một sự việc phức tạp, cơ quan công an cần phải có thời gian xác minh, làm rõ từng tình tiết.

“Vì sự việc có dấu hiệu phức tạp, cơ quan điều tra sẽ gia hạn thêm thời gian điều tra theo quy định của pháp luật” – nam cán bộ thông tin.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem