Cổng nhà, hàng rào nông thôn mới trồng cây duối cổ hàng trăm năm trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Tập Thỏa Thứ ba, ngày 17/05/2022 06:30 AM (GMT+7)
Du khách đến với xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) không khỏi ngỡ ngàng những cổng nhà, hàng rào nông thôn mới trồng cây duối cổ thụ hàng trăm năm tuổi được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tỉ mỉ, kiên trì cắt tỉa.
Bình luận 0

Clip: Độc đáo những cổng nhà, hàng rào nông thôn mới bằng cây cảnh hàng trăm trăm tuổi ở làng quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Khoảng 200 năm về trước, người dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Tỉnh Hà Tĩnh) khai hoang, phân chia diện tích đất đã dùng cây duối để làm hàng rào ngăn cách ranh giới giữa các hộ gia đình với nhau. Lý do đó, người dân địa phương gọi cây duối thành cây giới. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Chiếc cổng nhà, bờ rào “độc, lạ” tạo nên nét đẹp thơ mộng, mộc mạc trên quê hương cố Tổng bí thư Trần Phú. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Ông Mai Đình Lan, 70 tuổi, trú tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, cho biết: “Loại cây này trước đây được ông cha chúng tôi dùng để làm hàng rào phân chia ranh giới giữa các hộ gia đình nên chúng tôi gọi là cây giới. Gia đình tôi đã trồng loại cây này để làm hàng rào cách đây khoảng 170 năm, mãi đến năm 1960 chúng tôi mới sáng tạo để nó trở thành cổng nhà. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 5.

"Để cổng được đẹp, các lớp lá, cành cây đan xen khít nhau, tôi phải thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa. Mỗi tháng, tôi chia ra 2-3 lần để cắt tỉa, mỗi lần như vậy tốn thời gian 2 ngày” - Ông Mai Đình Lan, bật mí với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Cổng nhà được kết bằng cây xanh theo hình thang, chiều cao 4,5 m, rộng 2,5 m. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Ông Phạm Phúc Long, 64 tuổi: “Gốc giới (PV: duối) của gia đình tôi có tuổi đời hơn 200 năm tuổi, cổng nhà, hàng rào được cắt bằng phẳng. Hàng rào bằng cây xanh của chúng tôi dài 30m, cao 2,5m; riêng cổng cao 4,5m, rộng 2,5m. Mỗi tháng, tôi dành ra 1-2 ngày để cắt tỉa, chăm sóc cây. Loại cây này, chống chịu thời tiết tốt, tuy nhiên cũng dễ mắc bệnh rầy trắng khiến lá vàng, lá sần sùi, lá xoắn gây mất thẩm mỹ cổng”. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Cổng nhà, hàng rào bằng cây duối có tuổi đời hàng trăm tuổi, tạo cho làng quê Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) một nét đẹp chân quê, mộc mạc đến mê hồn. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, người dân xã Tùng Ảnh cho biết, hàng năm có rất nhiều du khách để tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu về các hàng rào, cổng nhà bằng cây duối hơn 200 tuổi. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Các cụ cao niên trong làng thường dặn các con, cháu, luôn cố gắng bảo vệ, giữ gìn hàng rào, cổng nhà bằng cây duối này vì đây là nét đẹp truyền thống của cha ông đã tạo nên trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 11.

Cây duối (cây giới) được người người dân chọn làm cây cảnh trồng hàng rào xanh vì chúng là loài dễ trồng, sống dai, dễ chăm sóc và đặc biệt chúng không lấn chiếm diện tích đất. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 12.

Những mầm xanh đang đâm chồi, nảy lộc trên gốc giới cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: PV

Lạ mắt những cổng nhà, hàng rào được kết bằng cây xanh trăm năm ở làng quê Hà Tĩnh - Ảnh 13.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Phan Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, cho biết: “Cách đây hàng trăm năm, người dân xã Tùng Ảnh khai hoang, phân chia diện tích đất giữa các gia đình bằng hàng rào cây giới (cây duối). Lý do người dân chọn loại cây này để làm hàng rào vì đặc điểm loài cây dễ trồng, sống dai, dễ chăm sóc và đặc biệt chúng không lấn chiếm diện tích đất". Ảnh: PV

"Khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, các cụ nhận ra loại cây duối dễ uốn, tạo hình đẹp nên mỗi gia đình đã thiết kế hàng cây cảnh trước cửa nhà thành những chiếc cổng độc đáo, đẹp mắt. Đây được xem là nét đẹp truyền thống văn hoá xưa, nhưng bên cạnh đó cũng góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới trở nên sinh động, bình yên..." - ông Phan Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem