×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
    Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
    "Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
    Gương mặt vàng SEA Games 33
    Độc - lạ SEA Games, bi - hài SEA Games
    Chiến dịch Quang Trung
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
    SEA Games 33
    "Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
    Tâm hồn làng Việt
    • Theo dòng sự kiện
    • Làng Việt xưa và nay
    • Tốt đời đẹp đạo
    • Tri thức dân gian
    • Danviet.vn
    • Tâm hồn làng Việt
    • Theo dòng sự kiện
    • Làng Việt xưa và nay
    • Tốt đời đẹp đạo
    • Tri thức dân gian
    Chủ nhật, ngày 26/12/2021 06:03 GMT+7

    Nhà thờ 122 năm tuổi ở Ninh Thuận có vị Cha Cố “dẫn thủy nhập điền” giúp nông dân trồng lúa, cả làng nhớ ơn

    + aA -
    Đức Cường Chủ nhật, ngày 26/12/2021 06:03 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Nhà thờ Tấn Tài là một trong những ngôi thánh đường cổ, được xây dựng vào năm 1900 ở TP Phan Rang- Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Trải qua gần 122 năm xây dựng, ngôi thánh đường cổ kính này vẫn giữ được vẻ uy nghi, với lối kiến trúc độc đáo trên toàn cõi Đông Dương.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Ninh Thuận: Xứ đạo Hòn Thiên từ nơi đìu hiu cô tịch bỗng trở thành chốn đẹp như phim với đường tranh bích họa
    • Vùng đất bãi sông Hồng này là nơi diễn tập của thủy quân nhà Lý, đánh tan hàng chục vạn quân nhà Tống
    • Nhà thờ giáo xứ Cẩm Cơ (Hà Nội): Bài thánh ca trù phú bên dòng sông Hồng
    • Chùa Đậu-danh thắng trời Nam (kỳ 2): Toàn thân xá lợi 2 nhà sư ngồi thiền trong thất gần 400 năm vẫn còn bí ẩn
    • Về nơi vua hóa Phật (Bài 2): Ngọa Vân - nơi Phật hoàng nhập Niết bàn
    • Về nơi vua hóa Phật (Bài 1): Hành hương về “thánh địa” của thiền phái Trúc Lâm
    • Thanh Hóa: Chánh trương Công giáo người Mường hiến 600m2 đất, đưa quê nhà thành xứ đạo bình yên, cả làng vui vẻ
    • Hạnh phúc và yêu thương ở Giáo xứ Minh Giáo tỉnh Lâm Đồng (bài 2): Nơi nương tựa của những “thiên thần bị bỏ rơi”
    • Hạnh phúc và yêu thương ở Giáo xứ Minh Giáo tỉnh Lâm Đồng (bài 1): Gửi tặng vùng dịch hơn 800 tấn rau sạch

     Nhà thờ Cha Cố nổi tiếng cả vùng

    Trong tiết trời se lạnh của mùa Noel 2021, chúng tôi tìm về xứ đạo Công giáo Tấn Tài, ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

    Nhà thờ 122 năm tuổi có vị Cha Cố “dẫn thủy nhập điền” giúp nông dân trồng lúa  - Ảnh 1.

    Mặt tiền nhà thờ cổ Tấn Tài nhân kỷ niệm 140 năm ngày thành lập giáo xứ 1882-2022. (Ảnh: Đức Cường)

    Có thể nói, không khí đón mừng Giáng sinh 2021 ở xứ đạo Tấn Tài rực rỡ và hân hoan khiến chúng tôi vui lây. 

    Dưới chân ngôi nhà thờ cổ 122 năm tuổi, chúng tôi được nghe những giáo dân kể về lịch sử của một giáo xứ gần 140 năm tuổi.

    Ông Nguyễn Văn Bá, Chủ tịch hội đồng Giáo xứ Tấn Tài cho biết, để có được nhà thờ cổ kính và khang trang như hôm nay, không ai không nhớ về công ơn của người cha cả là Cha Cố Đề. 

    Ông là vị linh mục đầu tiên đến khai sinh và lập nên giáo xứ từ năm 1882 mà dân trong vùng quen miệng gọi thân thiện là Cha Cố.

    Linh mục quản xứ Gioan Phan Tiến Dũng cho biết, theo tài liệu của hội Thừa sai Paris, vào khoảng năm 1664, một nhóm quân nhân Công giáo gốc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tòng quân Nam triều đã ở lại và lập nghiệp tại Bình Thuận Bắc (nay là Ninh Thuận). 

    Họ khẩn hoang trên bờ sông Dinh và đặt tên cho nơi ấy là "Dinh Thuỷ" có nghĩa là nước sông Dinh.

    Những người này dựng lên một ngôi nhà nguyện mái tranh vách đất, để sáng chiều cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. 

    Họ bầu lên một ban chức việc 3-5 người để điều hành việc đạo: dạy giáo lý, rửa tội cho trẻ em và tân tòng, làm chứng hôn phối, giúp người dân trong mọi việc cần thiết…

    Nhà thờ 122 năm tuổi có vị Cha Cố “dẫn thủy nhập điền” giúp nông dân trồng lúa  - Ảnh 3.

    Bên trong nhà thờ Tấn Tài. Ảnh: Đức Cường.

    Thời ấy, rất lâu mới có một linh mục đến ở với họ vài ngày để truyền giáo lý. Mãi đến năm 1882, linh mục Thừa sai Gonzagne Villaume (người Pháp) được cử đến Dinh Thủy rồi cùng giáo dân nơi đây thành lập giáo xứ Tấn Tài. 

    Ngày nay, cái tên Dinh Thuỷ vẫn còn được những bậc cao niên nhắc đi nhắc lại như để nhắn nhủ con cháu nhớ về nguồn xưa.

    Sau khi thành lập giáo xứ vào năm 1882, Cha Cố đã vận động giáo dân khởi công xây dựng các công trình chung. Đến năm 1900, nhà thờ Tấn Tài được hoàn thành trên vùng đất rộng khoảng 1 hecta.

    Clip: Toàn bộ kiến trúc bên trong và bên ngoài nhà thờ Tán Tài ngày nay. Nhà thờ Tấn Tài tọa lạc ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. (Thực hiện: Trần Phương Trình)

    Riêng ngôi thánh đường được xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp rất độc đáo, mái lợp ngói đỏ đỏ "Tuilede Trian" nguy nga, toàn bộ khu thánh đường và hành lang nhà thờ rộng chừng 1.000 mét vuông. 

    Chiều dài nhà thờ hơn 55 mét, chiều rộng 20 mét và một tháp chuông hình vuông to phía trước cao hơn 30 mét. Nhà thờ có 5 cửa vòm, trong đó có 3 cửa trước tiền đường, 2 cửa vòng hai bên hông.

    Toàn bộ kiến trúc, gồm cột đỡ, trần được trét vữa hình vòm và cách bày trí đều theo lối kiến trúc phương Tây cổ kính, nguy nga và trang trọng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà thờ Tấn Tài là công trình "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam với lối kiến trúc độc đáo, không nơi nào có được…

    Nhà thờ 122 năm tuổi có vị Cha Cố “dẫn thủy nhập điền” giúp nông dân trồng lúa  - Ảnh 5.

    Ông Nguyễn Văn Bá, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Tấn Tài bên ngôi mộ của Cha Cố Đề được an táng trên cung thánh nhà thờ Tấn Tài. (Ảnh: Đức Cường)

    Bên trong thánh đường có bia ghi chép tiểu sử của Cha Cố Đề bằng 3 thứ tiếng khác nhau (tiếng Latinh, tiếng Pháp và tiếng Việt) cùng thi hài Cha Cố Đề được an táng trên cung thánh gần bàn thờ chính của giáo đường. 

    Trên bia ghi rõ "Linh mục Gonzagne Villaume vị Thừa sai Tông tòa, nguyên quán tại Giáo phận Saint Dié nước Pháp. Sinh ngày 18 tháng 2 năm 1858. Sau khi hoàn thành nhiều công trình cho Thiên chúa và giúp bà con bản xứ, Ngài bị đuối nước tại đập Nha Trinh (Ninh Thuận) và qua đời ngày 6 tháng 9 năm 1900", (hưởng dương 42 tuổi).

    Cha Cố dẫn thủy nhập điền giúp dân trồng lúa

    Bà Trần Thị Nhân (60 tuổi), giáo dân giáo xứ Tấn Tài cho biết, bà sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nên từ bé đã nghe cha mẹ và những người lớn tuổi kể về vùng đất Dinh Thủy xưa kia vốn là rừng cây um tùm. 

    Dù nằm sát bờ sông Dinh nhưng không ai biết cách đưa nước lên bờ để phục vụ sản xuất nông nghiệp nên đời sống người dân lúc bây giờ rất khó khăn.

    Sau đó, Cha Cố đến và quy tụ mọi người, bà con giáo dân chung sức đồng lòng để phát hoang rừng rậm, khai khẩn đất đai. 

    Cha Cố tận tình chỉ giáo dân trồng lúa, làm ruộng. Cha Cố là người có công lao to lớn đối với giáo xứ, lại là người giản dị, sống gần gũi, thương yêu và dìu dắt giáo dân vượt qua gian khó nên mọi người ai nấy đều rất quý trọng…

    Nhà thờ 122 năm tuổi có vị Cha Cố “dẫn thủy nhập điền” giúp nông dân trồng lúa  - Ảnh 6.

    Mương Ông Cố được đặt theo tên của Cha Cố Đề, ngày nay con mương này vẫn ngày ngày uốn lượn qua các phố phường TP Phan Rang-Tháp Chàm, dẫn nước tưới phục vụ nông nghiệp cho nông dân địa phương. (Ảnh: Đức Cường)

    Chỉ tay về con mương Ông Cố nước đang chảy mạnh trước cổng nhà thờ Tấn Tài, ông Nguyễn Văn Bá (70 tuổi), chủ tịch hội đồng Giáo xứ Tấn Tài cho biết, đến bây giờ vẫn còn đó con mương Ông Cố. Mương Ông Cố như một biểu tượng sống để người đời sau không những là người Công giáo mà ngay cả những người ngoài đạo đều ghi nhớ công ơn của Cha Cố.

    Theo ông Bá, Cha Cố đã hướng dẫn giáo dân khai hoang được hơn 300 mẫu ruộng và vận động giáo dân lên tận đập Lâm Cấm, Nha Trinh, cách giáo xứ Tấn Tài gần 15-25km (ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) để đắp đập, đào mương dẫn nước về cho bà con nông dân trong vùng trồng lúa.

    "Ngày xưa có cả cánh đồng lúa rộng lớn trải dài từ mà người dân thường gọi là đồng Ông Cố. Nhưng nay đô thị hóa nên đồng Ông Cố đã không còn nhưng con mương thủy lợi mà ngày nay người dân quen gọi là mương Ông Cố vẫn còn đó. Mương hiện lúc nào cũng đầy và nước chảy quanh năm, hạn hán bao nhiêu cũng không bao giờ khô cạn…", ông Bá tự hào kể.

    Cũng theo ông Bá thì công lao dẫn thủy nhập điền của Cha Cố không chỉ là con mương, mà còn là có những nhánh mương nhỏ khác đưa nước chảy về các xứ đạo như Cầu Bảo, Mỹ Đức, Tân Hội, Hộ Diêm…Nhờ những nhánh mương này đã giúp giáo dân các xứ đạo luôn yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế đến ngày nay.

    "Cha Cố Đề có công lớn lắm, ngài đã giúp người dân khai hoang ruộng đất, đào mương, đắp đập thủy lợi. Nhờ đó cha ông chúng tôi ngày ấy mới được cày cấy thuận lợi, những công trình của ngài vẫn còn mãi giá trị cho đến ngày hôm nay...", ông Bá chia sẻ.

    Vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo

    Theo linh mục quản xứ Gioan Phan Tiến Dũng, trải qua thời gian hình thành và phát triển cũng đã có nhiều họ thuộc giáo xứ Tấn Tài xưa kia được tách ra và lên hàng Giáo xứ.

    Riêng giáo xứ mẹ Tấn Tài hiện nay còn có 5 giáo họ với gần 3.000 giáo dân, phần đông bà con giáo dân sống bằng nghề nông, trồng lúa làm ruộng. Gần đây có thêm nghề trồng nho, trồng táo…và có cuộc sống ấm êm.

    Nhà thờ 122 năm tuổi có vị Cha Cố “dẫn thủy nhập điền” giúp nông dân trồng lúa  - Ảnh 7.

    Bà con giáo dân và cả những người ngoại đạo tìm về để tham quan và chụp hình lưu niệm đêm Giáng sinh 2021. (Ảnh: Đức Cường)

    "Qua các lời kinh, lời dạy của Thiên Chúa trong mỗi thánh lễ luôn hướng cho bà con giáo dân sống một cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo", luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con giáo dân cũng ngày càng khởi sắc.", linh mục quản xứ nói.

    Theo bà Nguyễn Thị Mai Trâm, chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tấn Tài, những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn luôn tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phối hợp với Mặt trận và chính quyền ở địa phương, cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 

    Đặc biệt là trong dợt dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, bà con giáo dân luôn gương mẫu thực hiện các pháp phòng chống dịch.

    Cùng với đó, giáo xứ Tấn Tài cũng là nơi đi đầu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Định kỳ các dịp lễ tết đã tổ chức hỗ trợ cho các hộ giao dân khó khăn, qua đó cũng góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các hộ gia đình khó khăn, neo đơn, giúp họ từng bước vươn lên trong cuộc sống…", bà Trâm cho biết.

    Trải qua 140 năm thành lập giáo xứ và 122 năm xây dựng ngôi thánh đường, giáo xứ Tấn Tài đã có 18 vị Linh mục quản xứ như: Gonzague Villaume (Cha Cố Đề) 1882-1900, Louis Nezeys (Cố Nhạc)1900-1903, Alexis Boivin (Cố Nhã) 1903-190, Jules Labiausse (Cố Sáng) 1907-1920, Guillaume David (Cố Yên) 1920-1924, Marcel Piquet (Cố Lợi) 1924-1928 (sau là Giám Mục giáo phận Quy Nhơn) , Pierre Ledarré (Cố Châu) 1928-1945, Giuse Nguyễn Sồ 1945-1947, Emile Laborier (Cố Hảo) 1947-1948, Paul Valour (Cố Lực) 1948-1951, Giuse Nguyễn Công Nghị 17 tháng, Pierre Gauthier (Cố Báu) 2 tháng, Marc Lefèbvre (Cố Kim) 1951-1970, Giuse Đinh Tường huấn 04.1961-11.1961, Giuse Lê Khắc Tâm 1970-1975, Giuse Nguyễn Hoàng Kim 05.1975-08.1975, Giuse Trần Văn Láng 1975-2006, GB Maria Trần Minh Cương 2006-2010, Giuse Lê Thiện Vang 2010 – 2019.

    Hiện là linh mục Gioan Phan Tiến Dũng từ 2019 đến nay.

    Popup Image
    ×
    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Nhà Thờ Tấn Tài
    • Giáo xứ Tấn Tài
    • nhà thờ Cha cố Tấn Tài
    • Cha Cố Đề
    • TP Phan Rang-Tháp Chàm
    • Linh mục quản xứ Tấn Tài
    • phường Tấn Tài
    • tỉnh Ninh Thuận
    • dẫn thủy nhập điền
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Làng cổ này ở Bắc Ninh là làng khoa bảng duy nhất có đủ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Bác Hồ từng về trồng cây đa

    Làng cổ này ở Bắc Ninh là làng khoa bảng duy nhất có đủ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Bác Hồ từng về trồng cây đa

    Cá đặc sản Việt Nam xưa thả câu cắn liên tù tì, sểnh, hụt con 'cá cụ' ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ

    Cá đặc sản Việt Nam xưa thả câu cắn liên tù tì, sểnh, hụt con "cá cụ" ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ

    Một hòn đảo tốt um cây cối, mước biển trong xanh, cách phường Sài Gòn, TPHCM 45km, có núi Chùa, im bặt tiếng còi xe

    Một hòn đảo tốt um cây cối, mước biển trong xanh, cách phường Sài Gòn, TPHCM 45km, có núi Chùa, im bặt tiếng còi xe

    Tộc người Xuồng ở Sơn Vĩ Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang, các chỉ dấu đầu tiên về một tộc người đặc biệt ở Việt Nam

    Tộc người Xuồng ở Sơn Vĩ Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang, các chỉ dấu đầu tiên về một tộc người đặc biệt ở Việt Nam

    Năm 1466 thời vua Lê Thánh Tông, đổi tên thừa tuyên Nam Sách, danh xưng Hải Dương ra đời, 1 trong tứ trấn bảo vệ kinh đô

    Năm 1466 thời vua Lê Thánh Tông, đổi tên thừa tuyên Nam Sách, danh xưng Hải Dương ra đời, 1 trong tứ trấn bảo vệ kinh đô

    Dòng họ võ tướng kiệt xuất nhất đất Bắc Ninh thời nhà Lê Trung hưng, đất phát tích là một làng cổ đẹp như phim

    Dòng họ võ tướng kiệt xuất nhất đất Bắc Ninh thời nhà Lê Trung hưng, đất phát tích là một làng cổ đẹp như phim

    Một vùng đất cổ ở Thái Bình, nơi phát về khoa bảng, có thiền sư thời nhà Lý thi đỗ Trạng nguyên ở Trung Hoa

    Một vùng đất cổ ở Thái Bình, nơi phát về khoa bảng, có thiền sư thời nhà Lý thi đỗ Trạng nguyên ở Trung Hoa

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    Wushu Việt Nam: Chỉ tiêu ít nhất 3 HCV dễ hay khó?
    Thể thao

    Wushu Việt Nam: Chỉ tiêu ít nhất 3 HCV dễ hay khó?

    Thể thao

    Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển Wushu Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tranh tài tại SEA Games 33 với mục tiêu phấn đấu giành ít nhất 3 HCV. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các quốc gia trong khu vực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, lực lượng và tâm thế được xem là yếu tố then chốt để đội tuyển duy trì vị thế top đầu Đông Nam Á.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trở thành di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh
    Văn hóa - Giải trí

    Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trở thành di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh

    Văn hóa - Giải trí

    Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xe máy điện VinFast  ZGoo : Lựa chọn an tâm cho phụ huynh, chuẩn “gu” thời trang của học sinh
    Kinh tế

    Xe máy điện VinFast ZGoo : Lựa chọn an tâm cho phụ huynh, chuẩn “gu” thời trang của học sinh

    Kinh tế

    Sở hữu diện mạo thời trang, năng động cùng thiết kế đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, xe máy điện VinFast ZGoo không chỉ làm hài lòng người dùng trẻ mà còn mang lại sự an tâm cho phụ huynh khi chọn phương tiện cho con.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lễ hội Mừng lúa mới: Từ di sản văn hóa đến động lực phát triển du lịch miền núi
    Giảm nghèo nông thôn

    Lễ hội Mừng lúa mới: Từ di sản văn hóa đến động lực phát triển du lịch miền núi
    9

    Giảm nghèo nông thôn

    Lễ hội Mừng lúa mới của người Cơ Tu ở các xã Nam Đông, Long Quảng và Khe Tre, TP. Huế không chỉ là di sản văn hóa đặc sắc mà còn trở thành động lực thu hút du khách, góp phần phát triển du lịch miền núi bền vững.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đào tạo nghề nông thôn - Chìa khóa đưa nông dân vùng khó khăn Bắc Ninh thoát nghèo bền vững
    Nhà nông

    Đào tạo nghề nông thôn - Chìa khóa đưa nông dân vùng khó khăn Bắc Ninh thoát nghèo bền vững

    Nhà nông

    Từ những xã miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao như Sơn Động, Vân Sơn, An Lạc, Bắc Ninh đã tạo nên bước đột phá trong giảm nghèo bền vững nhờ mô hình đào tạo nghề gắn doanh nghiệp, giúp hơn 70% lao động có việc làm ngay sau học.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoàng hậu 'vạn người mê' Farida của Ai Cập vì sao quyết định từ bỏ vương miện?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Hoàng hậu "vạn người mê" Farida của Ai Cập vì sao quyết định từ bỏ vương miện?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Dù sở hữu nhan sắc say đắm lòng người và xuất thân không hề tầm thường nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu ấy lại chẳng có được cái kết viên mãn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Gần 200 VĐV tham dự Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội nhà báo Việt Nam 2025
    Thể thao

    Gần 200 VĐV tham dự Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội nhà báo Việt Nam 2025

    Thể thao

    Giải Vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ 19-21/12/2025 tại Nhà thi đấu 12 Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) có sự tham dự của gần 200 vận động viên trên khắp cả nước.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bắt tạm giam 'Tổng tài' trong vụ chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội
    Pháp luật

    Bắt tạm giam "Tổng tài" trong vụ chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

    Pháp luật

    Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên, người được gọi là “tổng tài”, do bị cáo buộc chỉ đạo đàn em hành hung nhân viên tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nghệ sĩ Nhân dân là tài tử nổi tiếng phải có người dìu, thay đồ giúp khi lần đầu đóng phim cùng con trai
    Văn hóa - Giải trí

    Nghệ sĩ Nhân dân là tài tử nổi tiếng phải có người dìu, thay đồ giúp khi lần đầu đóng phim cùng con trai

    Văn hóa - Giải trí

    Mới đây Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực đã chia sẻ câu chuyện cảm động khi lần đầu đóng chung phim điện ảnh với con trai - Trần Tú.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thái Lan, Campuchia đều tuyên bố quyết chiến bảo vệ lãnh thổ
    Thế giới

    Thái Lan, Campuchia đều tuyên bố quyết chiến bảo vệ lãnh thổ

    Thế giới

    Cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ hai, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ các khu vực biên giới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin chiều 9/12: ĐT Việt Nam sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia?
    Thể thao

    Tin chiều 9/12: ĐT Việt Nam sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia?

    Thể thao

    ĐT Việt Nam sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia? Barcelona phát hiện 500 vụ bán vé trái phép; HLV Nguyễn Đình Hoàng công bố danh sách ĐT Futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 33; Militao nghỉ 4 tháng, Real Madrid chiêu mộ Sergio Ramos? ĐT nữ Việt Nam duy trì tập luyện, hướng đến trận đấu gặp Myanmar.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an nhân dân: Chế độ thai sản mới nhất cho nữ và người lao động trong ngành quy định ra sao?
    Bạn đọc

    Công an nhân dân: Chế độ thai sản mới nhất cho nữ và người lao động trong ngành quy định ra sao?

    Bạn đọc

    Cổng TTĐT Bộ Công an giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân. Theo Luật BHXH 2024 và các văn bản mới ban hành, thời gian nghỉ, mức hưởng; cách tính trợ cấp của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và người lao động trong CAND được quy định cụ thể.

    Chia sẻ Chia sẻ
    
EVNHCMC “Thắp sáng niềm tin” đến trường cho học sinh hiếu học Nguyễn Đỗ Kim Long
    Nhân ái

    EVNHCMC “Thắp sáng niềm tin” đến trường cho học sinh hiếu học Nguyễn Đỗ Kim Long

    Nhân ái

    Chiều 5/12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao học bổng chương trình truyền hình thực tế “Thắp sáng niềm tin” - số thứ 36 cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu trên địa bàn phường Xóm Chiếu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thị trường thực phẩm chức năng OEM hỗn loạn vì quảng cáo “thần dược”: Cần một lá chắn mới từ Luật Quảng cáo 2025 (Bài 1)
    Kinh tế

    Thị trường thực phẩm chức năng OEM hỗn loạn vì quảng cáo “thần dược”: Cần một lá chắn mới từ Luật Quảng cáo 2025 (Bài 1)

    Kinh tế

    Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) bùng nổ kéo theo sự trỗi dậy của nhóm sản phẩm OEM “đặt nhà máy sản xuất, gắn nhãn nhập khẩu”. Mô hình vốn hợp pháp này đang bị biến tướng thành chiêu “đội lốt hàng nhập”, quảng cáo một kiểu, công bố một kiểu, thổi phồng công dụng như thuốc điều trị. Khi chế tài chưa đủ mạnh, thị trường TPCN OEM trở thành mảnh đất dễ phát sinh vi phạm, gây hoang mang cho người tiêu dùng và tạo bất lợi cho doanh nghiệp làm ăn tử tế.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh
    Nhà nông

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh

    Nhà nông

    Ngày 9/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi liên tỉnh về việc rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025
    Kinh tế

    VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025

    Kinh tế

    VPBank giành hai giải thưởng “Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất – Nhóm ngành Tài chính” và “Giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững – Nhóm ngành Tài chính” tại VLCA 2025. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc nâng tầm quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và thực hành ESG, đồng thời khẳng định uy tín quốc tế, vị thế tiên phong và cam kết tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực minh bạch trong hoạt động quản trị của VietinBank
    Kinh tế

    Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực minh bạch trong hoạt động quản trị của VietinBank

    Kinh tế

    Trong ngày 03-05/12/2025, tại TP.Chí Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cách tính lương công chức, viên chức mới nhất từ 1/1/2026?
    Xã hội

    Cách tính lương công chức, viên chức mới nhất từ 1/1/2026?

    Xã hội

    Cách tính lương của công chức, viên chức mới nhất thế nào? Mức lương công chức, viên chức năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi nếu có thay đổi về lương cơ sở.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ý kiến tâm huyết của một nhà khoa học về công nghệ truy xuất nguồn gốc gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân
    Nhà nông

    Ý kiến tâm huyết của một nhà khoa học về công nghệ truy xuất nguồn gốc gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân

    Nhà nông

    Là một người dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra những giải pháp công nghệ để nâng cao giá trị nông sản Việt, Thạc sĩ Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (Hà Nội) đã gửi đến Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 những băn khoăn, trăn trở của mình về công nghệ truy xuất nguồn gốc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dòng tiền hôm nay (9/12): Thị trường chao đảo, VIC 'đơn độc' giữ nhịp
    Kinh tế

    Dòng tiền hôm nay (9/12): Thị trường chao đảo, VIC "đơn độc" giữ nhịp

    Kinh tế

    Dòng tiền trong phiên giao dịch ngày 9/12 cho thấy trạng thái suy yếu rõ rệt khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index rung lắc mạnh. Trong bức tranh kém tích cực đó, VIC gần như là điểm tựa hiếm hoi giúp chỉ số không giảm sâu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    HĐND tỉnh Tây Ninh bàn chuyện nối trục Đông – Tây Nam Bộ, tạo thêm nhiều cơ hội cho vùng biên
    Kinh tế

    HĐND tỉnh Tây Ninh bàn chuyện nối trục Đông – Tây Nam Bộ, tạo thêm nhiều cơ hội cho vùng biên

    Kinh tế

    Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét, quyết định hàng loạt nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân trong giai đoạn tới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế và tân Chánh Thanh tra thành phố
    Tin tức

    Bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế và tân Chánh Thanh tra thành phố
    9

    Tin tức

    Chiều 9/12, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố và tân Chánh Thanh tra thành phố.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Truyền thông: Động thái của ông Putin khiến phương Tây mất ăn mất ngủ
    Thế giới

    Truyền thông: Động thái của ông Putin khiến phương Tây mất ăn mất ngủ

    Thế giới

    Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi đã làm chấn động nhiều thủ đô phương Tây.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bóng rổ 3x3 Việt Nam “ngủ cho khỏe” khi bị chơi khó về giờ tập ở SEA Games 33
    Thể thao

    Bóng rổ 3x3 Việt Nam “ngủ cho khỏe” khi bị chơi khó về giờ tập ở SEA Games 33

    Thể thao

    Bóng rổ 3x3 Việt Nam gặp trở ngại đáng kể về giờ tập trước khi bước vào các trận đấu vòng bảng SEA Games 33 và ban huấn luyện đã đưa ra điều chỉnh mang tính bất đắc dĩ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin vui cho HTX, trang trại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) về vay vốn phát triển nông nghiệp
    Chuyển động Sài Gòn

    Tin vui cho HTX, trang trại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) về vay vốn phát triển nông nghiệp

    Chuyển động Sài Gòn

    Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực kích cầu đầu tư sẽ được điều chỉnh, bổ sung để áp dụng cho các doanh nghiệp, HTX, trang trại trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập vào TP.HCM.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đại biểu Quốc hội lo áp thuế 5% sẽ đánh thẳng vào mâm cơm của công nhân, người lao động nghèo
    Tin tức

    Đại biểu Quốc hội lo áp thuế 5% sẽ đánh thẳng vào mâm cơm của công nhân, người lao động nghèo

    Tin tức

    Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón. Các đại biểu lo ngại rằng, gánh nặng thuế này không chỉ làm khó nông dân mà sẽ gián tiếp đẩy giá nông sản, thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của hàng triệu người lao động đang phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa 2025 có hai bằng đại học tiếng Trung và tiếng Anh, là trưởng nhóm chuyên môn
    Xã hội

    Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa 2025 có hai bằng đại học tiếng Trung và tiếng Anh, là trưởng nhóm chuyên môn

    Xã hội

    Cô Nguyễn Thị Thanh Dần là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa năm 2025. Cô có hai bằng đại học là tiếng Trung và Ngôn ngữ Anh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thứ trưởng Bộ GDĐT: Các trường đại học cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, khoa học - công nghệ
    Xã hội

    Thứ trưởng Bộ GDĐT: Các trường đại học cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, khoa học - công nghệ

    Xã hội

    Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, nguồn thu của nhiều trường đại học chủ yếu dựa vào học phí và doanh thu từ hoạt động nghiên cứu, khoa học – công nghệ vẫn rất thấp so với các quốc gia phát triển.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cà Mau ra công văn hỏa tốc yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp hàng loạt đơn vị
    Tin tức

    Cà Mau ra công văn hỏa tốc yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp hàng loạt đơn vị

    Tin tức

    Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn hỏa tốc về việc khẩn trương xây dựng “Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã” gửi đến các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Việt Nam hướng tới vị thế trung tâm M&A khu vực, “thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư Nhật Bản
    Kinh tế

    Việt Nam hướng tới vị thế trung tâm M&A khu vực, “thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư Nhật Bản

    Kinh tế

    Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) trong khu vực ASEAN và tiếp tục là “thỏi nam châm” đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, theo lãnh đạo một công ty tư vấn Nhật Bản.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng vào báo cáo của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên

    Vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng vào báo cáo của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên

    2

    Tin tối 7/12: Đoàn Văn Hậu "trả giá đắt"
    4

    Tin tối 7/12: Đoàn Văn Hậu 'trả giá đắt'

    3

    Nghệ sĩ Nhân dân là "mỹ nhân một thập kỷ" lạc quan khi lần thứ 2 sống chung với bệnh ung thư

    Nghệ sĩ Nhân dân là 'mỹ nhân một thập kỷ' lạc quan khi lần thứ 2 sống chung với bệnh ung thư

    4

    Châu Âu đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, có thể chặn vĩnh viễn các tài sản của Nga mà không cần bỏ phiếu nhất trí

    Châu Âu đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, có thể chặn vĩnh viễn các tài sản của Nga mà không cần bỏ phiếu nhất trí

    5

    Philippines ngừng mua gạo, lập tức gạo Việt xuất sang châu Phi tăng vọt, Hàn Quốc cũng mua 20.000 tấn

    Philippines ngừng mua gạo, lập tức gạo Việt xuất sang châu Phi tăng vọt, Hàn Quốc cũng mua 20.000 tấn
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media