Công trình vi phạm ở khu vườn nhãn Long Biên bị yêu cầu phá dỡ

Nguyễn Bình Thứ năm, ngày 28/07/2022 21:14 PM (GMT+7)
UBND phường Long Biên yêu cầu phá dỡ toàn bộ các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp thuộc khu vực vườn nhãn sông Hồng.
Bình luận 0

Thông báo của UBND phường Long Biên (quận Long Biên) mới đây nêu rõ, bà Phạm Thị Thu Huyền, người xây dựng một số công trình trên đất phải tự khắc phụ hoàn toàn các hạng mục vi phạm bắt đầu từ ngày 25/7. 

Công trình vi phạm ở khu vườn nhãn Long Biên bị yêu cầu phá dỡ - Ảnh 1.

Khu sinh thái vườn nhãn từng tổ chức một số sự kiện, thu phí khách vào bãi sông Hồng. Ảnh: Viết Niệm.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền là người được nhắc đến trong loạt bài của báo chí thời gian qua, bà được biết đến là người đại diện tổ chức, xây dựng và khai thác nhiều hạng mục kinh doanh tại khu sinh thái Vườn Nhãn Long Biên, dưới chân cầu Vĩnh Tuy. 

Theo phản ánh của báo chí, trong hơn chục năm qua người phụ nữ này quản lý gần chục héc -ta đất đắc địa vùng bãi bồi ven sông. Qua thời gian, bằng nhiều cách khác nhau bà Huyền đã tạo nên các khu vui chơi, nhà ăn, thậm chí là mặt bằng kinh doanh, được tổ chức xây dựng và thiết kế với quy mô hoành tráng.

Sau khi nắm bắt thông tin từ báo chí, ngày 11/7, UBND phường Long Biên đã có thông báo yêu cầu bà Phạm Thị Thu Huyền tự khắc phục toàn bộ các hạng mục vi phạm xong trước ngày 15/7/2022. Tuy nhiên hiện nay, Tổ quản lý trật tự xây dựng địa bàn phường Long Biên kiểm tra hiện trạng khu đất nhận thấy bà Phạm Thị Thu Huyền chưa tự khắc phục hoàn toàn các hạng mục vi phạm.

Khu vườn nhãn thuộc quản lý của phường Long Biên, từ nhiều năm qua ở đây đã xây dựng các nhà hàng, tổ chức dịch vụ chụp ảnh, người dân đến chơi ở bãi sông Hồng phải đi qua đây, mua phí vào cửa. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem