Lê Công Vinh nói về "cô vợ trời hành": Tiên làm việc tốt ông trời sẽ thương, nên không có gì lo

Minh Thi Thứ bảy, ngày 17/10/2020 18:15 PM (GMT+7)
Lo lắng nhưng chỉ biết bất lực ngóng theo "cô vợ trời hành" - nữ ca sĩ Thủy Tiên đang bay ra Huế giúp đỡ bà con gặp khó khăn, cựu danh thủ Lê Công Vinh tin rằng hễ làm việc tốt thì trời thương, vợ mình sẽ không việc gì.
Bình luận 0

Trên trang cá nhân, cách đây 3 ngày, Công Vinh gọi yêu Thủy Tiên là "cô vợ trời hành" bởi cô thích làm gì thì không ai cản nổi. Công Vinh cho biết, Thủy Tiên kiên quyết vào miền Trung để giúp đỡ bà con dù anh khuyên đợi tuần sau nước rút, anh sẽ hộ tống cô đi.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 1.

Công Vinh và Thủy Tiên trong một chuyến thiện nguyện.

"Mắng xong thì mình đi làm, chiều về Tiên đã bay tới Huế rồi. Trời hành bà này hay sao mà lì kinh dị. Tiên nói, lúc này, đi được đâu hay đến đó, lũ rút lại đi tiếp. Có cô vợ trời hành nên làm gì cũng không kịp trở tay", Công Vinh hài hước viết.

Về phần mình, Thủy Tiên đang tiếp tế cho người dân vùng lũ miền Trung bằng cách cùng đoàn đưa đến tận nơi mì tôm, bánh mì, nước, thuốc cảm sốt, thuốc tiêu chảy và các phần tiền, quà. Có gia đình nhận được 20 triệu đồng từ Thủy Tiên, mừng như gặp… được tiên! 

Dự định sau khi lũ rút, nữ ca sĩ sẽ đến miền Trung nhiều đợt để hỗ trợ người dân tiền mặt khắc phục khó khăn, sửa chữa nhà cửa, và nếu còn tiền hỗ trợ, sẽ xây dựng cầu, đường hư hại.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 2.

Thủy Tiên tặng quà cho người vùng lũ ở Huế.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng có không ít "anh hùng bàn phím" cho rằng việc Thủy Tiên làm là việc của… nhà nước, cô không hơi đâu bao đồng như thế. Hoặc "soi" trang phục của nữ ca sĩ, cho là "mặc đồ nhạy cảm", "kém duyên", trong khi Thủy Tiên lo làm thiện nguyện, chỉ mang đúng 2 bộ áo quần mà đi đến 4 ngày vì chuyến bay bị hoãn.

Vì sao anh không ra cùng Thủy Tiên ở miền Trung? Nghe tin cô ấy suýt bị lật thuyền, tâm trạng của anh ra sao?

- Tôi phải làm việc nên chưa thể ra cùng Tiên. Nghe tin, lo thì lo thật, nhưng tôi tin Tiên làm việc tốt thì ông trời sẽ thương, không việc gì.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 3.

Thủy Tiên coi việc giúp đỡ người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, bão lũ… là niềm vui. Cô ấy cũng kêu gọi hỗ trợ được 40 tỷ đồng ngay trong đợt này. Nhưng dân mạng vẫn soi từ bộ áo quần đến việc từng đồng tiền đến với người vùng lũ ra sao, anh nghĩ sao về chuyện này?

- Theo tôi, trừ khi mình mặc đồ phản cảm, chứ đi làm việc đàng hoàng, mặc đúng thuần phong mỹ tục thì người nào soi mói cũng chẳng để ý làm gì! Mọi lời thị phi đâu có quan trọng, mình cứ làm đúng là được. Chẳng lẽ đi vào vùng lũ mà phải ăn mặc thật lộng lẫy? Tiên đi vào vùng lũ mà chỉ mang 2 bộ đồ, cô ấy nghĩ chỉ ra ở đó 1-2 ngày rồi về ngay. Bây giờ đã là ngày thứ tư rồi. Chuyến bay bị hoãn, thế là cô ấy tiếp tục đi làm từ thiện.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 4.

Ở đâu gặp khó, Thủy Tiên tức tốc mang tiền, quà trao tận nơi.

Nói chung, mình ngồi ở nhà muốn nói gì cũng được, chứ khi ra ngoài mới hiểu chuyến đi vất vả ra sao, còn nhiều mảnh đời cần giúp đỡ ra sao. Nên chăng họ đặt mình vào vị trí của người khác, tự hỏi xem mình có làm được như người đó hay không, thay vì ngồi phán xét, "ném đá". Còn mấy chuyện "soi" vặt vãnh thì cả Tiên và tôi đều cho rằng không đáng bận tâm.

Khi nhận những lời chỉ trích tiêu cực, Thủy Tiên có chia sẻ mọi chuyện với anh?

- Chúng tôi đã quen với việc đó rồi, nên cả hai tự nhủ, việc mình mình cứ làm, giúp được bao nhiêu người mới quan trọng. Mình là người chủ xị và cũng phải có trách nhiệm với đồng tiền mà tất cả mọi người trên khắp cả nước đã tin tưởng trao cho mình. Đó mới là điều khiến chúng tôi hiểu rằng cần nỗ lực thực sự giúp bà con vùng lũ. Và hơn nữa, mình mang đến càng nhiều nụ cười cho bà con thì càng vui.

Trong mấy ngày qua, bé Bánh Gạo khóc hoài nhớ mẹ. Nhưng đành chịu. Mẹ Gạo đi hoài. Hễ nơi nào cần giúp thì cô ấy lại lên đường.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 5.

"Cô vợ trời hành" – cụm từ anh mắng yêu vợ đã khiến cư dân mạng bật cười mấy ngày qua…

- Cô ấy hành quá trời chứ gì nữa! Chỗ nào khó cô ấy cũng có mặt, cái gì cũng chịu khó làm. Cô ấy không hề nghĩ đến chuyện vất vả, mất sức, mà giúp ai được là giúp ngay. Thậm chí, cô ấy không cần quan tâm đến hậu quả là sau những chuyến đi, sức khỏe suy sụp hoặc đau yếu vì Tiên là người không được khỏe. Nhưng cô ấy vượt qua hết. Quan trọng là ở tâm mình thôi.

Vợ chồng tôi ngày nào cũng tụng kinh, niệm Phật và lấy đó là niềm tin cho chính mình.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 6.

Với cặp vợ chồng luôn làm từ thiện ở mọi miền đất nước như anh và Thủy Tiên, phải chăng, giúp đỡ người khác luôn mang lại niềm vui lớn, và niềm vui đó luôn nhân rộng nhiều thêm?

- Ai làm từ thiện cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy. Đối với gia đình tôi,  điều đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi làm gì cũng trích ra một phần cho công tác thiện nguyện, ít nhất là từ 5-10%. Chúng tôi đã làm từ rất lâu, nhưng từ 10 năm trở lại đây, tất cả các khoản tiền nhận được, chúng tôi đều trích ra làm từ thiện, bất kể tiền gì.

Do đâu anh và Thủy Tiên tạo được niềm tin để mọi người góp sức, chung tay vào giúp người nghèo, người gặp khó khăn?

- Khi chúng ta làm đúng thì mọi người sẽ hết lòng tin tưởng. Người ta luôn nói: "Ông trời có mắt", mình làm gì không đúng đều bị phơi bày ra cả. Mình làm điều tốt, đúng lương tâm, mọi việc tự nhiên sẽ tốt đẹp, sẽ lay động được rất nhiều người và khiến họ cùng làm với mình. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khi nhận được sự đồng cảm từ các tầng lớp trong xã hội, họ sẽ vui hơn. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, bất kể việc gì cũng thế thôi, làm việc tốt thì sẽ nhân rộng hơn nhiều điều tốt, và mọi người sẽ nhìn nhận đúng con người của mình. Nhân quả là ở đó.

Lê Công Vinh nói về 'cô vợ trời hành': 'Thủy Tiên làm việc tốt, trời thương, không việc gì' - Ảnh 8.

Với tính cách và cái tâm hướng thiện như vậy, phải chăng Tiên và anh càng gắn bó với nhau hơn?

- Chúng tôi có lúc nào không yêu nhau, không nghĩ về nhau tốt đẹp?

Xin cảm ơn Công Vinh. Chúc vợ chồng anh ngày càng có những chuyến đi thiện nguyện mang lại nhiều niềm vui cho người khác.


 

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem