Covid-19 "né" Triều Tiên nhưng phụ huynh vẫn lo lắng điều này

Thứ hai, ngày 18/05/2020 12:00 PM (GMT+7)
Bộ giáo dục của Triều Tiên gần đây thông báo các trung tâm chăm sóc trẻ em, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ đi học lại vào ngày 1/6 nhưng một số phụ huynh vẫn có tâm lý e ngại cho con tới trường vì lo sợ đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Học sinh đại học Triều Tiên cùng với học sinh trung học phổ thông năm cuối đã trở lại trường vào ngày 17/4. Theo Daily NK, học sinh trung học năm nhất và năm hai, cùng với học sinh trung học cơ sở, học sinh tiểu học và mầm non sẽ trở lại trường vào 1/6.

Các trường học ở Triều Tiên sẽ có thời gian chuẩn bị 10 ngày để đón học sinh đi học lại bao gồm: Các trường sẽ nhận được sách giáo khoa và đồ dùng học tập mới; học sinh sẽ được phân chỗ ngồi với khoảng cách an toàn; học sinh sẽ tham gia dọn dẹp lại các trường học của mình...

Bộ giáo dục của Triều Tiên cũng tiết lộ kế hoạch cho học sinh tham gia các lớp học bù vào suốt kỳ nghỉ hè truyền thống trong tháng Bảy và tháng Tám. Bộ yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ hè một tuần vào tuần cuối cùng của tháng Tám trước khi bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đang bày tỏ lo ngại về việc cho con đi học lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới.

Daily NK dẫn nguồn tin riêng cho biết, những phụ huynh chỉ có duy nhất 1 mụn con tỏ ra không muốn cho con đi học lại. Một số phụ huynh nói rằng họ sẽ không gửi con tới trường mầm non nữa mà sẽ đợi để đưa con trở lại trường vào năm tới sau khi dịch Covid-19 dịu xuống.

Minh Nhật (Daily NK)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem