CPI tháng Ba tăng thấp nhất 20 tháng qua

Thứ hai, ngày 26/03/2012 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.2012 cả nước chỉ tăng 0,16% so với tháng 2.
Bình luận 0

Như vậy, dưới tác động từ việc tăng giá mạnh các mặt hàng xăng dầu, gas thì mức tăng CPI trên là khá thấp và khá bất ngờ.

 "Chúng ta đang rơi vào vòng xoáy lạm phát đình đốn và đang báo động về tình trạng sức mua xã hội giảm mạnh, nhiều mặt hàng có giá cả đứng ở mức cao, không thể tăng lên được nữa trong khi giá đầu vào vẫn tiếp tục tăng và đe dọa tăng cao. Trên thị trường đã thấy rõ biểu hiện là người dân tiết giảm tiêu dùng tới mức tối đa, gần như chỉ còn "co vào ăn uống"-ông Võ Văn Quyền-Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, lạm phát tháng 3 thấp nhưng đang đầy lo ngại. Đó là nền kinh tế rơi vào vòng xoáy trì trệ, sản xuất đình đốn và lưu thông hàng hóa rối loạn, cuối cùng là đời sống người dân hết sức khó khăn. Nhìn vào toàn cục dù CPI tháng này tăng thấp nhưng CPI của 9 tháng còn lại có thể tăng trên 6% hay không là điều rất khó khăn khi còn hàng loạt các giá như giá điện, giá than, lương đang nhấp nhổm chờ tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem