Cứ 2 trong 5 cuộc tình công sở đi đến hôn nhân

Lê Đức (Dailymail) Thứ năm, ngày 12/02/2015 15:54 PM (GMT+7)
"Các lãnh đạo có lẽ nên suy nghĩ lại việc cấm tình yêu nơi công sở, hoặc bắt nhân viên phải giấu giếm tình yêu của mình.
Bình luận 0

 

Khi nghiên cứu về tình yêu công sở, nhóm nghiên cứu của Học viện về quản lý và lãnh đạo (Anh) đã thực hiện khảo sát gần 1000 nhân viên, 2/3 số giám đốc và tất cả đều cho rằng, tình yêu nơi công sở không có ảnh hưởng xấu đến công việc.

img

Cứ 5 người thì có 2 người có mối tình nơi công sở (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cứ 3 người có người yêu là đồng nghiệp thì trong đó có 1 người luôn muốn giữ bí mật về mối tình này. Và cứ 10 nhân viên thì có 1 người không đồng ý với tình yêu nơi công sở.

Charles Elvin, giám đốc điều hành Học viện về quản lý và lãnh đạo, người thực hiện cuộc nghiên cứu cho biết: “Cuộc khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng tình yêu nơi công sở là điều không thể tránh được, và nó không ảnh hưởng gì đến công việc như mọi người thường nghĩ”.

“Các lãnh đạo có lẽ nên suy nghĩ lại việc cấm tình yêu nơi công sở, hoặc bắt nhân viên phải giấu giếm tình yêu của mình, điều này tạo ra một văn hóa không hề tốt. Vậy các sếp nên giải quyết việc này như thế nào? Nếu các tổ chức và các nhà quản lý đưa ra một hướng dẫn hay chính sách rõ ràng về việc này thì các tình huống không tốt sẽ được hạn chế” - ông Charles Elvin cho hay.

Theo khảo sát, cứ 5 người thì có 2 người có mối tình nơi công sở, các mối tình này thường bắt đầu ở nơi làm việc hoặc các sự kiện xã hội, 27% trong số đó đi đến hôn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem