Cử tri kiến nghị với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Xem lại mối quan hệ “đồng chí” với Trung Quốc

Quốc Ngọc Thứ sáu, ngày 27/06/2014 07:17 AM (GMT+7)
Ngày 26.6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 và các nhân sĩ, trí thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM để thông tin với cử tri các nội dung được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.
Bình luận 0
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã lắng nghe các nhân sĩ, trí thức bày tỏ bức xúc, ghi nhận kiến nghị của các cử tri. Các nhân sĩ trí thức kiến nghị với Chủ tịch nước rằng Đảng và Nhà nước nên xem xét lại mối quan hệ “đồng chí” với Trung Quốc do hàng loạt các hành động gây hấn, cố ý xâm phạm đến chủ quyền trên bộ, trên biển của Việt Nam từ năm 1979 cho đến nay.
img 

Chuẩn Đô đốc Hải quân Lê Kế Lâm chia sẻ: “Chúng ta phải nhìn nhận lại mối quan hệ này. Liệu rằng: Có còn là đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt và đối tác tốt nữa không hay đây chỉ là một chiêu bài mà họ (TQ - PV) dựng lên để tiếp tục lừa gạt chúng ta”. Trong tâm trạng bức xúc, cử tri Huỳnh Tấn Mẫn tâm tư: “Chúng tôi, những người dân thấy rằng TQ đang cố ý chơi xấu chúng ta. Thật đau lòng khi nhìn hình ảnh Trung Quốc đâm vào tàu kiểm ngư của ta gây vỡ từng mảnh”.

Để giải quyết vấn đề “không lường trước” trong các cuộc gây rối trật tự vừa qua, ông Đặng Văn Khoa (Ủy viên Mặt trận Tổ quốc TP.HCM) đề nghị, Luật Biểu tình cần được xem xét kỹ lưỡng và nhanh chóng thông qua để mọi người dân có cơ hội biểu lộ tình cảm của mình với đất nước. Liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay, ông Khoa bày tỏ: “Trái tim nhạy cảm của người Việt Nam đang bị thách thức trước sự lạnh lẽo, vô cảm của người đồng chí của chúng ta”.

Sau khi dành thời gian lắng nghe góp ý, tâm tư, lo lắng của cử tri, các nhân sĩ, trí thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có trải lòng thẳng thắn, chia sẻ sự đồng cảm xung quanh vấn đề Biển Đông. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, trong bối cảnh càng khó khăn thì sức mạnh đại đoàn kết dân tộc lại càng được thể hiện mạnh mẽ: “Mỗi ngày, tôi thường theo dõi báo đài và thấy rằng nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài đang xích lại gần nhau. Đó là niềm vui rất lớn”.

Chia sẻ với cử tri, các nhân sĩ, trí thức, Chủ tịch nước đề nghị, người Việt trong và ngoài nước cần đoàn kết một lòng bởi điều đó làm nên sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần rất lớn, mà không một thế lực nào có thể xâm phạm được.

Cụ thể hóa mục tiêu trên bằng hành động cụ thể, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Muốn vậy, quy mô kinh tế của chúng ta phải lớn, sức cạnh tranh cao. Đồng thời, đất nước phải thật sự độc lập, tự chủ thì mới đủ sức bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem