Cử tri mong Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đẩy nhanh dự án làm đường cao tốc, nâng cao đời sống người dân

Quang Phương Chủ nhật, ngày 09/05/2021 12:05 PM (GMT+7)
Các cử tri tại huyện Củ Chi đã bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV ứng cử tại huyện khi trúng cử hãy hết trách nhiệm, như trong chương trình hành động đã nêu, để góp phần cho huyện nhà phát triển.
Bình luận 0

Sáng nay (9/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các ứng cử viên ĐBQH tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ chi, Hóc Môn).

Cử tri mong Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội làm hết trách nhiệm  - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa) trò chuyện với các cử tri sau buổi tiếp xúc - Ảnh: Quang Phương.

Sau khi nghe Chủ tịch nước cùng các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri đã trình bày ý kiến. Cử tri Đỗ Thị Quỳnh Nga (xã Phạm Văn Cội) phát biểu: Chúng tôi rất vui mừng khi có Chủ tịch nước ứng cử tại huyện chúng tôi. Các ứng cử viên ĐBQH là những người có sự đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Chương trình hành động của các ứng cử viên đã thể hiện ý chí hành động của bản thân đối với đất nước. 

"Nếu các ứng cử viên trúng cử thì nên quan tâm hơn nữa đến huyện Củ Chi để Củ Chi ngày càng phát triển hơn nữa, người dân Củ Chi bớt khó khăn", cử tri Nga nói.

Cử tri Võ Văn Thông (xã Nhuận Đức), phát biểu: Chúng tôi rất vinh dự được gặp Chủ tịch nước. Tôi rất đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên DBQH. Khi trúng cử các đồng chí hãy hành động hết trách nhiệm để góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung, người dân Củ Chi nói riêng để người dân ngày càng được ấm no.

Tiếp đó, cử tri Nguyễn Văn Lực (xã Nhuận Đức) cũng bày tỏ: Trước kia cố Thủ tướng Phan Văn Khải ứng cử đại biểu Quốc hội tại Củ Chi và Hóc Môn thì hai huyện đã phát triển rất nhanh về nhiều mặt. "Nay có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và mong rằng các đại biểu hãy làm hoàn thành nhiệm vụ như trong chương trình hành động đã nêu ra. Như vậy sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển của huyện Củ Chi. Hy vọng Củ Chi sẽ trở thành huyện đạt danh hiệu Anh hung lần thứ 3", cử tri Lực mong muốn.

Còn cử tri Lê Anh Tuấn (xã Nhuận Đức) lại bày tỏ mong muốn dự án đường cao tốc, đường vành đai đi qua Củ Chi sớm hoàn thành để tạo cầu nối cho sự phát triển của huyện nhà.

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt cho các ứng cử viên ĐBQH phát biểu: "Qua các ý kiến của các cử tri phát biểu cho thấy các cử tri có ý thức trách nhiệm, trình độ chính trị rất cao, có trách nhiệm với sự phát triển của huyện nhà. Ý kiến của các cử tri thể hiện niềm tin sâu sắc của các cử tri vào ứng viên".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho các cử tri biết, vừa qua đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM về việc làm nhanh hơn nữa tuyến đường cao tốc, đường vành đai đi qua huyện Củ Chi.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thời gian tới phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao tại Củ Chi. "Nông thôn mới của chúng ta không phải là phát triển bình thường mà phải nâng cao đời sống của người dân. Chúng tôi sẽ bàn với thành phố, huyện Củ Chi để triển khai những chương trình cụ thể như xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư lớn để đầu tư, khai thác các tiềm năng của huyện", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chiều nay Chủ tịch nước và các ứng cử viên tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem