Cúc pha lê nở đẹp đúng tết, đắt hàng, dân Gia Lai có tiền tươi

Văn Hà Thứ năm, ngày 09/01/2020 13:30 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này, hoa cúc pha lê của người dân phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, Gia Lai) đã được đặt mua hết, chỉ việc chăm sóc chờ ngày thương lái chở đi. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đồng đều và đẹp, các nhà vườn cầm chắc vụ thắng to.
Bình luận 0

Đến với vườn hoa của gia đình chị Trần Thị Nhuần (49 tuổi, tổ 4, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku), trước mắt chúng tôi là hàng trăm chậu hoa cúc sắp sửa được gia đình chị cho ra thị trường.

                      img

Hàng trăm chậu cúc pha lê của gia đình chị Nhuần đã được thương lái đặt mua, chờ ngày xuất bán.

Trao đổi với phóng viên Báo DANVIET.VN, chị Nhuần cho biết, năm nay gia đình chị đã trồng hơn 600 chậu cúc pha lê để bán tết. Hiện tại, tất cả các chậu hoa ở đây đã được thương lái đặt mua, giờ chỉ việc chăm sóc hoa chờ đến ngày thương lái thu gom.

                         img

Năm nay do thời tiết thuận lợi, hoa của người dân ở đây đồng đều và đẹp, bán được giá cao.

“600 chậu cúc pha lê của gia đình đã được thương lái đặt mua hết rồi, giá từ 180.000 - 350.000 đồng/chậu tùy chậu nhỏ hay lớn. Tính chung sẽ thu được khoảng 120 triệu đồng, trừ tất cả chi phí, gia đình lãi được 50 triệu đồng”, chị Nhuần nói.

img

Những bàn tay tỉ mỉ, chăm từng nụ hoa cúc.

Nói về kinh nghiệm trồng cúc pha lê, chị Nhuần chia sẻ, trồng loài hoa này rất kỳ công, đòi hỏi người trồng phải có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật thì mới có thể trồng và cho ra những chậu hoa đẹp nhất. “Thời gian xuống giống đến ngày xuất bán là 4 tháng, gia đình tôi đã phải kỳ công chăm sóc đúng chu kỳ của nó. Cứ 10 ngày tiến hành phun thuốc 1 lần để tránh các loại sâu bệnh ăn hết lá, nụ bông bị rầy rệp chui vào sẽ cho hoa xấu”, chị Nhuần nói.

img

Một số chậu hoa cúc ở vườn của chị Nhuận đã bất đầu bung nở, chờ ngày thương lái đến chở.

Cũng theo chị Nhuần, thời điểm hoa ra nụ là thời điểm kỳ công nhất, phải chọn lấy bông chính và tỉa bỏ những bông phụ xung quanh để bông to và đẹp hơn.

img\

Hàng trăm chậu hoa cúc đang bắt đầu bung nở.

Anh Hoàng Xuân Sáng (55 tuổi, tổ 4 phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) chia sẻ, gia đình anh năm nay trồng được hơn 800 chậu bông cúc pha lê. “Cúc sinh trưởng và phát triển rất tốt, thân cây to, nụ hoa hiện tại rất đều và đẹp nên được thương lái ưa thích, thu mua với giá 350.000 đồng/chậu lớn. Với 800 chậu này, tôi bán được khoảng hơn 160 triệu đồng, trừ các chi phí cũng lãi được gần 70 triệu đồng”, anh Sáng phấn khởi nói.

img

Những ngày này, anh Sáng phải thường xuyên tưới nước để cho hoa nở đều kịp tết.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) cho biết, trên địa bàn phường hiện có 17 hộ trồng hoa cúc pha lê và lay ơn với diện tích hơn 5 ha. Do thời tiết năm nay thuận lợi nên hoa của người dân phát triển tốt và đẹp, hứa hẹn sẽ cho ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem