Cuộc gặp gỡ xúc động của cô giáo xương thủy tinh với học trò tại "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"

Tào Nga Thứ sáu, ngày 24/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Trên sân khấu trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cô giáo sáng lập lớp học "5 không" Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã bất ngờ gặp lại cô học trò nhỏ hiện là sinh viên Trường Đại học Điện lực.
Bình luận 0

Cuộc hội ngộ bất ngờ của 2 cô trò

Tối 23/3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Dự Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại buổi lễ, một cuộc gặp gỡ đã khiến nhiều người có mặt rưng rưng xúc động. Đó là cuộc hội ngộ của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh năm 1990, với học sinh cũ là Nguyễn Thị Vân Anh, hiện là sinh viên Trường Đại học Điện lực. 

Cô giáo Tâm đã dạy cho Vân Anh suốt các dịp nghỉ hè từ năm lớp 4. Cô trò gặp lại trao nhau cái ôm và ôn lại kỷ niệm cũ thật đẹp năm xưa. Vân Anh đã mang một bó hoa và món quà là chiếc váy với mong muốn cô giáo sẽ mặc ở nhiều giải thưởng hơn nữa. "Cô mãi là tình yêu và niềm tự hào của chúng em", Vân Anh nghẹn ngào nói.

Cuộc gặp gỡ xúc động của cô giáo xương thủy tinh với học trò tại "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm - Cô giáo xương thủy tinh và học trò. Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Ngọc Tâm ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị xương thủy tinh bẩm sinh. Tâm không nhớ, không đếm nổi số lần gãy xương, vì quá nhiều. Cô luôn sống với châm ngôn: "Không quan trọng mình sống bao lâu, quan trọng mình sống sâu và ý nghĩa như thế nào". Vượt qua nghịch cảnh của số phận, suốt 18 năm nay, Ngọc Tâm sáng lập lớp học "5 không": Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí. 

Cuộc gặp gỡ xúc động của cô giáo xương thủy tinh với học trò tại "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" - Ảnh 2.

Khán giả không kìm được nước mắt khi nghe câu chuyện đầy cảm xúc của cô giáo xương thủy tinh Ngọc Tâm. Ảnh: BTC

Tâm chính là người sáng lập lớp học "Ngọc Tâm thủy tinh"; Người sáng lập Quỹ học bổng "Ngọc Tâm thủy tinh". Cô tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện, dự án truyền cảm hứng do tổ chức, viện nghiên cứu thực hiện và đạt Giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm 2022; Danh hiệu Thanh niên Tiêu biểu tỉnh Nam Định năm 2021; Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020; Thanh niên Khuyết tật Tiêu biểu, được vinh danh trong chương trình "Toả sáng nghị lực Việt" năm 2020.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. 

Vinh danh những gương mặt trẻ Việt Nam xuất sắc năm 2022

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan thường trực Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu".

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng nhấn mạnh tài năng phải gắn liền với phẩm chất đạo đức, "tài" phải đi đôi với "đức" để tạo thành nhân cách toàn diện của mỗi con người. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị: "Bên cạnh việc "luyện tài" các bạn cần hết sức quan tâm đến việc "rèn đức" để trở thành "người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy".

Cuộc gặp gỡ xúc động của cô giáo xương thủy tinh với học trò tại "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" - Ảnh 3.

Tuyên dương top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022. Ảnh: BTC

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam chia sẻ, trong Top 20 có nhiều gương mặt rất nổi trội, xuất sắc, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Điển hình ở lĩnh vực Học tập có bạn Ngô Quý Đăng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Võ Hoàng Hải (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội), đều giành Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế từ khi còn là học sinh lớp 10 và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022. 

Cùng với những phần thưởng danh giá là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022… phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là 50 triệu đồng/người; 20 triệu đồng/người đối với Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng tham gia các hoạt động ý nghĩa như: viếng Lăng Bác, báo công dâng Bác; hành trình về nguồn tại Đền Hùng, Phú Thọ, Tây Thiên (Vĩnh Phúc).

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Stt

Họ và tên

Lĩnh vực

1

Ngô Quý Đăng

Học tập

2

Võ Hoàng Hải

Học tập

3

Tiến sĩ Trương Thanh Tùng

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

4

Nguyễn Như Thành

Lao động sản xuất

5

Nguyễn Văn Thiên Vũ

Kinh doanh khởi nghiệp

6

Thượng úy Lê Hảo

Quốc phòng

7

Trung úy Thào A Khư

An ninh trật tự

8

Huỳnh Như

Thể dục thể thao

9

Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo)

Văn hóa nghệ thuật

10

Trung úy Dương Hải Anh

Hoạt động xã hội

10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022

Stt

Họ và tên

Lĩnh vực

1

Trần Xuân Bách

Học tập

2

Tiến sĩ Chu Đức Hà

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

3

Tiến sĩ Lê Thị Phương

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

4

Đặng Dương Minh Hoàng

Lao động sản xuất

5

Nguyễn Thị Thu Hoa

Kinh doanh – Khởi nghiệp

6

Thượng úy Vũ Trung Kiên

Quốc phòng

7

Đại úy Vũ Ngọc Trường

An ninh trật tự

8

Nguyễn Thiên Ngân

Thể dục thể thao

9

Hà Lệ Diễm

Văn hóa nghệ thuật

10

Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Hoạt động xã hội

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem