Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II năm 2023: Điểm sáng chủ đề thời bao cấp

Nhân - Huyền Thứ ba, ngày 17/10/2023 11:47 AM (GMT+7)
Tại Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II năm 2023, nhiều câu chuyện xúc động về thời kỳ bao cấp được các tác giả kể lại khiến người xem, người đọc xúc động. Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Trương Quý đánh giá cao những ký ức một thời được ghi lại trong cuộc thi.
Bình luận 0

Sáng 17/10, Ban tổ chức Cuộc thi ký ức Hà Nội lần II đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội.

Buổi lễ trao giải được tổ chức vào lúc 8h45 phút tại phòng họp tầng 13, Báo Nông thôn Ngày nay, địa chỉ Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Sau hơn một tuần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chấm điểm, chọn ra 11 tác phẩm chất lượng để trao giải.

Các tác giả đạt giải đều thể hiện những ký ức sâu lắng về Hà Nội, trong đó có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao khi viết về văn hóa, con người, ẩm thực, kỷ niệm thân thương thời bao cấp, đặc biệt có nhiều câu chuyện về người bà, người mẹ gánh hàng rong bán dạo trên phố được các tác giả thể hiện một cách xúc động, chan chứa cảm xúc…

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II năm 2023: Điểm sáng chủ đề thời bao cấp - Ảnh 2.

Sau hơn một tuần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chấm điểm, chọn ra 11 tác phẩm chất lượng để trao giải.

Theo đó, tác phẩm Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể của PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Nam Định) đạt giải Nhất.

Hai tác phẩm đạt giải Nhì bao gồm: Tác phẩm Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa Hồ Gươm của PGS Hà Đình Đức (TP.Hà Nội) và Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi của tác giả Lê Hồng Quang (TP.Hà Nội).

Ba tác phẩm đạt giải Ba gồm: Món nợ ân tình với bà chủ trọ phố Đê La Thành của tác giả Vũ Văn Tặng (Bà Rịa Vũng Tàu); Cuộc gặp gỡ xúc động giữa cựu binh Mỹ và ông chủ quán cà phê ở Bát Tràng của tác giả Nguyễn Thị Thu (Hà Tĩnh); Thiêng liêng buổi lễ thượng cờ, hạ cờ của tác giả Ngô Đức Quang (Quảng Ngãi).

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II năm 2023: Điểm sáng chủ đề thời bao cấp - Ảnh 3.

Hai tác phẩm đạt giải Nhì bao gồm: Tác phẩm Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa Hồ Gươm của PGS Hà Đình Đức (TP.Hà Nội) và Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi của tác giả Lê Hồng Quang (TP.Hà Nội).

Năm tác phẩm đạt giải Khuyến khích gồm: Một vùng ngoại thành Thủ đô ngày ấy, bây giờ của tác giả Nguyễn Văn Ất (TP.Hà Nội); Sống ở "phố nhà binh" của tác giả Lữ Thị Mai (TP.Hà Nội); Chiếc bảng đen chan chứa tình cảm ở khu tập thể của tác giả Huỳnh Thị Ánh Tuyết (TP.Hồ Chí Minh); Giao thông Thủ đô những năm thập niên 90 của tác giả Trần Hữu Minh (TP.Hồ Chí Minh); Cô sinh viên xứ Nghệ và những ký ức nặng lòng về Thủ đô tác giả Lê Thị Thương Huyền (Hà Tĩnh).

Chia sẻ tại cuộc thi, ông Đinh Trọng Thịnh (tác giả đạt giải nhất) cho biết, ai cũng ký ức, đẹp hoặc không đẹp. Những điều ấy nâng bước chúng ta và những thế hệ tương lai.

"Thế hệ trẻ giờ nói về ký ức những năm 70, 80, họ không biết và không hiểu hết được vì thế những người đi trước qua những câu chuyện kể lại, nói cho họ biết rõ hơn. Tôi đã ở Hà Nội từ lâu, có những câu chuyện tôi nhớ lắm như leng keng tàu điện, gánh hàng rong mùa thu, cảnh chia thịt lợn tết, cá tết tại vùng ngoại thành Hà Nội. Tôi nhớ lắm. 

Chúng ta không nói, không lưu lại những thứ đó thì sẽ mất. Thời bao cấp khó khăn đấy nhưng cái tình, cái chất của con người sống với nhau quý lắm", ông Thịnh nói.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II năm 2023: Điểm sáng chủ đề thời bao cấp - Ảnh 4.

Chia sẻ tại cuộc thi, ông Đinh Trọng Thịnh (tác giả đạt giải nhất) cho biết, ai cũng ký ức, đẹp hoặc không đẹp. Những điều ấy nâng bước chúng ta và những thế hệ tương lai. Ảnh: Hưng Phạm.

Vị tác giả gửi lời cảm ơn tới BTC cuộc thi đã tạo sân chơi để nhiều người được kể lại những ký ức của mình với Hà Nội với mọi người.

Còn tác giả Lê Hồng Quang (TP.Hà Nội) cho biết: "Khi tôi viết về tấm phiếu bé ngoan, nhiều người bạn bạn cũ đã gọi điện chia sẻ với tôi rất nhiều về những ngày xưa ấy. Rất quý và trân trọng".

Chia sẻ về dòng chủ đề thời kỳ bao cấp tại cuộc thi, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Trương Quý tâm sự: "Tôi nhớ cách đây hơn 1 tháng, tôi có nói chuyện với các em học sinh cấp 2 cấp 3 về Hà Nội, các em rất quan tâm. Ký ức nào là ký ức chuẩn xác về một thời? Đây cũng là vấn đề chúng tôi tranh cãi gần đây.

Có rất nhiều tác giả quan tâm đến di sản thời bao cấp. Vậy ký ức có được coi như một di sản? Có rất nhiều thứ không được ghi vào văn bản, nó nằm trong trí nhớ của mọi người.

Cuộc thi hoàn toàn có cơ sở tạo ra lớp lang để đưa vào nghiên cứu. Bởi có những thứ về Hà Nội tôi muốn tìm lại nhưng không thể tìm qua sách, báo. Nhưng những thứ đó hoàn toàn có thể tìm lại qua những ký ức của con người. Nếu chúng ta tăng cường tương tác thì có thể lên đến vài nghìn bài viết".

Trong 4 tháng tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II đã nhận được hơn 1.000 bài viết của độc giả, với hàng trăm tác phẩm chất lượng đã được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt.

Ngay sau đó, từ ngày 26/9, Ban Thư ký Cuộc thi Ký ức Hà Nội đã gửi 30 bài dự thi qua vòng sơ loại đến Ban Giám khảo. Ban Giám khảo chấm điểm theo tháng điểm 10, tính đến 0,25 điểm. Các tác phẩm được lựa chọn xét giải tính theo tổng điểm của 7 vị Giám khảo, xét từ cao xuống thấp.

Sau hơn một tuần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chấm điểm, chọn ra 11 tác phẩm chất lượng để trao giải.

Số lượng tác phẩm được lựa chọn để trao giải nhiều hơn một tác phẩm so với Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần I.

Sau thời gian chấm giải nghiêm túc, đại diện Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký đã tổng hợp, họp đánh giá và làm biên bản chấm giải. Các tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên Ban Giám khảo.

Theo đánh giá của các Giám khảo, chất lượng bài dự thi năm nay có chất lượng, chiều sâu hơn Cuộc thi tổ chức năm 2022.

Thành viên Ban giám khảo đều đánh giá cao nội dung các tác phẩm gửi về, có sự thống nhất cao đối với các tác phẩm đạt giải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem