Đà Lạt mùa hoa Dã Quỳ

Phương Anh Thứ bảy, ngày 04/10/2014 08:00 AM (GMT+7)
Cuối tháng 10 đầu tháng 11, ai yêu du lịch đừng bỏ lỡ dịp lên Đà Lạt ngắm hoa Dã Quỳ. Hoa vàng như một dòng suối chảy tràn ven những con đường khiến bạn tự hỏi hay là mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 
Bình luận 0

Bừng sáng thành phố cao nguyên

Đà Lạt với hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu, những con đường dốc quanh co chìm trong sương mù đã trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Có người nói Đà Lạt là xứ ngàn hoa cũng đúng, vì thổ nhưỡng của miền đất này ưu ái cho người dân nơi đây được sống lẫn với hoa, đi ngoài phố, đi trong rừng, đi ven đồi, ở đâu cũng ngào ngạt hương hoa.

Thường là từ cuối tháng 10 cho đến giữa tháng 11, hoa Dã Quỳ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài làm cho thành phố cao nguyên này bừng sáng một sắc diện mới. Vào những ngày này, không chỉ du khách mà người dân địa phương cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa Dã Quỳ. Những vạt đồi, những cung đường ngập tràn sắc vàng của Dã Quỳ tự thân trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo có sức cuốn hút mãnh liệt đối với du khách.

Người ra rủ nhau đi ngắm hoa Dã Quỳ trên các triền đồi, ven những con đường đất đỏ, màu vàng tươi rực rỡ của sắc hoa hòa với lá xanh càng làm cho hoa nổi bật lên, quyến rũ hơn lên. Ông Vũ Văn Tư - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi đã khuyến khích và quy hoạch để giữ Dã Quỳ trên những sườn đồi và cung đường quanh thành phố để đây trở thành một sản phẩm du lịch thực sự”.

Những ai chưa đến thành phố cao nguyên vào mùa hoa Dã Quỳ, hãy ghi nhớ mấy địa điểm này để khỏi mất công tìm, đó là tuyến đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, Quốc lộ 20 đoạn từ thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) đến đèo Prenn, hay từ ngã ba Phi Nôm (cách Đà Lạt khoảng 20km) theo Quốc lộ 27 đi thị trấn Thạnh Mỹ. Đến những nơi này, bạn sẽ có những trải nghiệm và cảm xúc thú vị khi lạc vào những lối hoa vàng xen giữa những vườn cà chua, vườn ớt trĩu quả của xứ rau Đơn Dương.

Còn nhiều điểm đến

Chỉ cách Sài Gòn chừng 300km, Đà Lạt luôn là chốn dừng chân tuyệt vời của những người đam mê du lịch bởi sự bình yên và thơ mộng. Người dân Đà Lạt cũng nổi tiếng thân thiện và mến khách, các dịch vụ ở đây cũng khá hiện đại. Đến với Đà Lạt - thành phố cao nguyên ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, chắc hẳn du khách sẽ bị mê hoặc bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng riêng có ở nơi này.

Các điểm tham quan chính hiện nay khi du lịch Đà Lạt mà du khách không thể bỏ lỡ gồm có hồ Xuân Hương, đỉnh Langbiang, dinh Bảo Đại, biệt điện Trần Lệ Xuân, Thiền Viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm và nhà ga Đà Lạt (nhà ga Trại Mát). Ngoài ra bạn còn nên đến thăm Đồi Cù nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, hồ Suối Vàng là hồ nước ngọt lớn nhất tại Đà Lạt, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố qua đập tràn của Công ty Cấp nước Đà Lạt. Thung lũng Suối Vàng còn là điểm đến du lịch nổi tiếng với vườn hoa và rừng thông. Và đặc biệt là công viên hoa Đà Lạt nằm quanh trên bờ phía bắc của hồ Xuân Hương, trên thung lũng của Đồi Cù. Diện tích của công viên hoa được mở rộng tới 7.000m², tại đây, các loại hoa và cây cảnh nổi tiếng của Đà Lạt được trồng tỉa chăm sóc chu đáo, cảnh sắc tươi mát, phong phú bốn mùa.

Tới Đà Lạt, bạn nhớ thưởng thức các đặc sản như rượu vang và rượu cần, các loại trái cây (hồng tàu, hồng khía, hồng trứng; bơ, đào long, dâu tây, dâu tằm), các loại mứt, trà Bảo Lộc, trà Atiso và các loại rau củ quả tươi ngon.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem