Đà Nẵng: Nông dân dầm mưa thu hoạch rau "chạy" bão số 4

Diệu Bình Thứ ba, ngày 27/09/2022 10:28 AM (GMT+7)
Nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ, bà con tại vùng sản xuất rau an toàn La Hường (phường Hòa Thuận Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tập trung xuống đồng thu hoạch rau màu "chạy" bão số 4 (Noru).
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ tờ mờ sáng 27/9, người dân đã tất tả đội mưa để thu hoạch rau mong giảm bớt thiệt hại. Rau sau khi được đưa lên bãi, sẽ được người dân chở đến các chợ để tiêu thụ, một số thương lái đến tận bãi để thu mua.

Đà Nẵng: Nông dân dầm mưa thu hoạch rau "chạy" bão - Ảnh 1.

Bà con tại vùng sản xuất rau an toàn La Hường (phường Hòa Thuận Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tập trung xuống đồng thu hoạch rau màu chạy bão Noru. Ảnh: D.B

Tranh thủ cắt rau bỏ cho thương lái, bà Lê Thị Sảo (phường Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ) cho hay, nhận được thông tin bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng, bà gần như trực chiến 24/24h tại vườn rau để kịp thu hoạch, giảm thiệt hại.

"Ngay từ hôm qua tôi đã ở đây để cắt rau kịp bán. Trời bão nên sức mua của người dân cũng tăng cao. Bây giờ cắt được chừng nào hay chừng ấy", bà Sảo nói.

Đà Nẵng: Nông dân dầm mưa thu hoạch rau "chạy" bão - Ảnh 2.

Rau sau khi được thu hoạch, thương lái sẽ đến thu mua. Ảnh: D.B

Bất chấp trời mưa, ông Trần Sen cùng vợ vội vã thu hoạch rau "chạy bão". Sau hơn 2 giờ thu hoạch, hàng chục bó rau muống, rau lang… được xếp ngay ngắn chuẩn bị chuyển ra chợ tiêu thụ.

"Có những luống rau non chưa đến ngày thu hoạch nhưng vì lo bão vào làm hư hại nên chúng tôi cũng đành cắt ngang để bán", ông Sen chia sẻ.

Đà Nẵng: Nông dân dầm mưa thu hoạch rau "chạy" bão - Ảnh 3.

Ông Sen chuyển rau ra chợ tiêu thụ. Ảnh: D.B

Với kinh nghiệm của người nông dân tại vườn rau La Hường, dựa vào địa thể nằm sát bờ sông Cẩm Lệ, sử dụng nước sông để tưới tiêu, nhưng đến mùa mưa thì nơi đây bị ngập úng nghiêm trọng. Từ đó, người nông dân nơi đây đã ứng phó bằng cách gieo trồng những loại rau, củ ngắn ngày.

Theo ông Mười (phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ), ông đã phải ra vườn để thu hoạch từ 1h sáng. Nhưng vì diện tích vườn quá lớn, nên ông khó có thể cắt hết số rau tại vườn để bỏ cho thương lái đến.

"Hôm qua đến giờ, gia đình tôi hầu như không ngủ để ra vườn thu hoạch rau. Đến 12h hôm nay, các chợ sẽ đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố, chắc đến khi đấy tôi mới không cắt rau nữa", ông Mười cho hay.

Đà Nẵng: Nông dân dầm mưa thu hoạch rau "chạy" bão - Ảnh 4.

Nông dân vườn rau La Hường tất tả thu hoạch trước khi bão đổ bộ. Ảnh: D.B

Đà Nẵng: Nông dân dầm mưa thu hoạch rau "chạy" bão - Ảnh 5.

Những bó rau được cột thành bó cẩn thận mang đi tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn TP. Ảnh: D.B

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn La Hường cho hay, nông dân tại vùng rau đang sản xuất với diện tích khoảng 6ha, trong đó 5ha rau màu các loại đang có thể thu hoạch. Hợp tác xã vận động bà con khẩn trương thu hoạch, thu dọn lưới và một số vật dụng sản xuất để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Vùng trồng rau La Hường nằm bên dòng sông Cẩm Lệ (phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là làng rau truyền thống, trồng theo chuẩn an toàn VietGap. 

Toàn vùng rau La Hường có diện tích gần 10ha với hơn 40 hộ dân tham gia sản xuất, hằng năm cung ứng khoảng 500 tấn rau sạch cho thị trường TP.Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem