Đà Nẵng: Tìm ra "thủ phạm" dùng ná bắn khỉ Sơn Trà

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 15/05/2020 19:54 PM (GMT+7)
Dùng ná cao su bắn khỉ tại chùa Linh Ứng, một người thợ chụp ảnh bị công an mời làm việc.
Bình luận 0

Ngày 15/5, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã mời ông H.L - người thợ chụp ảnh tại chùa Linh Ứng lên làm việc về hành vi bắn khỉ.

Tại Công an phường Thọ Quang, ông L thừa nhận hành vi bắn khỉ của mình nhưng cho rằng, chỉ bắn dọa để khỉ không làm phiền du khách chụp ảnh chứ không bắn trực tiếp vào các con khỉ.

Công an phường Thọ Quang cũng mời người đăng hình ảnh lên làm việc nhưng người này không yêu cầu xử lý đối với hành vi của ông L. Do đó, công an nhận định hành vi của ông L chưa đến mức phải xử lý vì chỉ bắn dọa khỉ, chưa gây thương tích và yêu cầu ông L viết cam kết không tái phạm hành vi bắn khỉ.

Đà Nẵng: Tìm ra "thủ phạm" dùng ná bắn khỉ Sơn Trà - Ảnh 1.

Ông L dùng ná cao su bắn vào một số con khỉ tại chùa Linh Ứng.

Trước đó, một du khách đã ghi lại và chia sẻ trên mạng hình ảnh người đàn ông tên L dùng ná cao su bắn vào một số con khỉ tại chùa Linh Ứng. Sau khi đăng tải, hình ảnh này đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng vì hành vi ngược đãi động vật hoang dã của ông L.

Được biết, ông L là thợ chụp ảnh tại khuôn viên tượng Phật Bà Quan Âm.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, Ban Quản lý nghiêm cấm các hành vi tấn công khỉ hoang dã tại bán đảo Sơn Trà và khuyến cáo việc người dân, du khách tiếp xúc gần, cho khỉ hoang dã ăn sẽ khiến động vật hoang dã thay đổi tập tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem