Đã sang tháng 3, phụ huynh Hà Nội sốt ruột ngóng tin bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 hay không

Tào Nga Thứ bảy, ngày 02/03/2024 10:47 AM (GMT+7)
Môn thi thứ 4 vào lớp 10 có hay không và đó là môn gì đang trở thành câu hỏi lớn của phụ huynh, học sinh lớp 9 ở Hà Nội. Càng đến gần ngày thi, tâm trạng của phụ huynh càng như ngồi trên đống lửa.
Bình luận 0

Mong ngóng bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 Hà Nội

Thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội trước đó cho biết, phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, năm học 2024-2025, Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển, bao gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thi thứ 4, nếu có, sẽ công bố trong tháng 3/2024. Môn thi thứ 4 được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục THCS hiện hành của Bộ GDĐT.

Thông tin trong tháng 3 sẽ công bố môn thi thứ 4 khiến phụ huynh, học sinh càng sốt ruột, mong ngóng khi hiện tại đã bước sang tháng 3 và cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Hiếu Khanh, có con gái là Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 9, Trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho hay: "Vợ chồng tôi và con mong muốn con được vào Trường THPT Cao Bá Quát cùng huyện. Học lực của con so với các bạn trong lớp cũng chỉ ở mức độ trung bình khá nên gia đình lại càng lo lắng hơn.

Năm nay tỷ lệ thí sinh tăng cao, hơn nữa, khu vực Gia Lâm có thêm mấy khu đô thị mới nên cư dân rất đông, chắc chắn năm nay tỉ lệ chọi lại càng cao. Với sức học của con tôi, tôi hy vọng và mong được may mắn để đỗ vào trường công lập. Đến giờ phút này, ai cũng sốt ruột nhưng cũng không biết làm thế nào. Chỉ biết động viên cho con ôn và học hết mức có thể".

Đã sang tháng 3, phụ huynh Hà Nội sốt ruột ngóng tin bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 hay không- Ảnh 1.

Con gái anh Khanh tập trung ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC

Anh Khanh chia sẻ thêm: "Bây giờ đã là tháng 3 nhưng Sở GDĐT Hà Nội chưa công bố môn thi nên tôi và nhiều gia đình khác vô cùng mong ngóng. Chúng tôi muốn có quyết định của Sở càng sớm càng tốt để cho các con có phương án ôn tập trung. Hiện tại các con vẫn học 3 môn chính là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Tôi chỉ lo rằng đến phút cuối mà Sở GDĐT thay đổi không thi môn tiếng Anh nữa mà thay bằng môn khác hoặc thi thêm môn nữa thì các con lại vất vả mà ôn cũng muộn".

Từ đó anh Khanh đề xuất: "Mong Sở công bố sớm hơn vì để tháng 3 hơi muộn, các con cần có phương án để chuẩn bị ôn thi thật tốt. Nếu công bố thì mong Sở giữ nguyên phương án như năm 2023 vì hầu hết học sinh đã và đang ôn kỹ cho 3 môn này rồi. Tôi cũng mong sắp tới đây Sở GDĐT Hà Nội sẽ đề xuất xây dựng thêm trường công lập nữa cho mỗi huyện để giảm áp lực cho các con.

Hiện tại gia đình đã có vài phương án dự phòng cho con khi thi không đỗ trường công lập nhưng thật sự gia đình không mong như vậy".

Cùng chung tâm trạng, chị Lê Thanh Hoa, có con đang học lớp 9 ở quận Thanh Xuân cho biết: "Ngày nào lịch trình của con cũng là ngày học ở trường rồi đi học thêm từ 5-9h tối. Chỉ sau 9h tối con mới được ngồi vào bàn học bài trên lớp. Không học thì sợ đuối so với các bạn mà đi học thì quá mệt mỏi. Mong năm nay Sở công bố 3 môn thi để giảm áp lực cho các con. Giờ công bố thêm môn thứ 4 thì quá nặng trong khi học thêm 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đã đủ kín tuần rồi".

Hiện tại đa phần phụ huynh Hà Nội đều mong muốn bỏ môn thi thứ 4 để con bớt áp lực thi cử. Năm 2024 là năm cuối thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, nhiều phụ huynh, học sinh đề xuất nên tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Các trường vào giai đoạn nước rút dạy và học 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay: "Năm nay nhiều học sinh lớp 9 tâm sự với cô là chúng con xác định không có Tết. Một phần vì Tết muộn hơn nên vào tháng 3 các em đã phải làm bài thi giữa kỳ. Một phần khác là tâm lý lo lắng của học sinh trước kỳ thi căng thẳng này".

Cô Hằng cũng chia sẻ thêm, hiện tại chưa công bố môn thi thứ 4 nên nhà trường vẫn dạy theo chương trình bình thường là sáng dạy chính khóa, chiều dạy tăng cường. 

Tương tự, thầy Vi Mạnh Tường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết dù môn thi thứ 4 có hay không và đó là môn gì thì hiện nay giáo viên vẫn dạy đều các môn để chuẩn bị tốt nhất kiến thức cho các em. Đặc biệt, 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh được nhà trường chú trọng ngay từ đầu năm. 

Tôi cho rằng dù Sở công bố thi 3 hay 4 môn thì đó là sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, với học sinh, phụ huynh và các nhà trường thì luôn mong thi 3 môn để các con có nhiều thời gian ôn thi tốt nhất".

Năm 2023, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 được tổ chức 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong thời gian 2 ngày từ 10-11/6. Đại diện Sở GDĐT Hà Nội thông tin, năm học 2024 – 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, trong đó, riêng học sinh vào lớp 10 tăng 5.000 em o với năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem