Đại biểu Quốc hội chất vấn 3 ngành về vụ án bầu Kiên

Lương Kết Thứ năm, ngày 12/06/2014 11:02 AM (GMT+7)
Trong phần đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) đã đưa vụ án Nguyễn Đức Kiên ra chất vấn với 3 ngành là Thanh tra Chính phủ, Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao, trong phiên chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ sáng nay (12.6).
Bình luận 0

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn nêu vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm vừa được xét xử sơ thẩm xong, nhưng còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, xin ý kiến của Tổng Thanh tra về mức án dành cho các bị cáo. Tại sao Nguyễn Đức Kiên không có tình tiết giảm nhẹ vẫn được hưởng mức án thấp, liệu như vậy có đủ sức răn đe không? Tại sao phiên tòa từ khi diễn ra đến tuyên án đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, còn các bị cáo thì khăng khăng mình vô tội, phải chăng quy định pháp luật có nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau?

Đại biểu Nguyễn Văn Rinh đặt câu hỏi: "Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được chú trọng, nhưng cử tri cho rằng tham nhũng vẫn chưa được chặn đứng, việc kê khai tài sản như hiện nay có tác dụng thiết thực chưa, Tổng Thanh tra có kiến nghị gì với Quốc hội và Chính phủ về giải pháp để PCTN?".

Đại biểu Rinh cũng đặt vấn đề về kết luận của Thanh tra Chính phủ việc ở Đà Nẵng vi phạm liên quan đến đất đai với 3.400 tỷ đồng, nhưng UBND TP.Đà Nẵng lại phủ nhận việc đó, đề nghị Tổng Thanh tra cho cử tri biết kết luận cuối cùng của Thanh tra?

Đại biểu Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa - Vũng Tàu) chất vấn về hành vi tham nhũng của lực lượng thanh tra, bên cạnh đó số liệu tham nhũng có bị đẩy lùi hay kết quả thanh tra ngày càng hạn chế?

Đại biểu Lê Thị Hiến (Phú Thọ) đặt câu hỏi: Kết quả thu hồi tài sản sau thanh tra còn thấp, tại sao còn thấp như vậy, có giải pháp gì để khắc phục? "PCTN ngay trong lực lượng là rất quan trọng, xin Tổng Thanh tra cho biết được thực hiện thế nào?" - đại biểu Hiến nói.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nêu vấn đề cử tri cho rằng còn nhiều vụ thanh tra có dấu hiệu tội phạm nhưng ngành thanh tra không chuyển cơ quan điều tra, hoặc chuyển chậm, nhận định nêu trên là đúng hay sai?

Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai): PCTN chưa làm rõ người đứng đầu, xin hỏi Tổng Thanh tra việc nợ văn bản quy phạm pháp luật ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu; bên cạnh đó là việc hướng dẫn bảo vệ người đấu tranh tố giác tham nhũng; đề nghị trách nhiệm của Tổng Thanh tra bao giờ khắc phục được sự chậm trễ?

Sau những câu hỏi của đại biểu, Quốc hội nghỉ giải lao, trước khi Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem