Đại biểu Quốc hội băn khoăn "vì sao nhiệm kỳ tới lãnh đạo Quốc hội không có nữ"

PVCT Thứ hai, ngày 29/03/2021 15:58 PM (GMT+7)
Trong phát biểu góp ý, ĐBQH Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đã lưu ý Chính phủ và Quốc hội quan tâm đến chất lượng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, đặc biệt là cấp chiến lược.
Bình luận 0

Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ

Chiều nay (29/3), Quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Trong phát biểu góp ý, ĐBQH Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đã đề nghị Chính phủ và Quốc hội cần quan tâm đến chất lượng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, đặc biệt cấp chiến lược.

Đại biểu Quốc hội nói vì sao nhiệm kỳ tới lãnh đạo Quốc hội không có nữ - Ảnh 1.

ĐBQH Tô Thị Bích Châu (TP.HCM - ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Theo ĐB Châu, phụ nữ Việt Nam không kém cỏi nếu không nói trong mọi thời kỳ đều có những người làm rạng danh cho đất nước. Nữ ĐB này cho rằng, thấy thất vọng vì sao trong nhiệm kỳ tới lãnh đạo Quốc hội không có nữ, Bộ Chính trị cũng ít nữ. (Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và XIV lãnh đạo Quốc hội đều có 2 nữ- PV).

"Điều này cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vừa qua chưa nêu gương, chưa chất lượng, chưa khách quan, chưa thật sự dân chủ", ĐB Châu nói và mong Chính phủ và Quốc hội quan tâm vấn đề này.

Góp ý về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau) nhận xét, đây là bản kiểm điểm rất chân thành của Tổng Bí thư trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Trong báo cáo Chủ tịch nước có 2 giãi bày, thứ nhất do điều kiện tuổi tác nhưng Chủ tịch nước đã có cách phân công, ủy quyền để cho việc nước suôn sẻ, đất nước vẫn thanh bình. Giãi bày thứ hai, Chủ tịch nước rất cân nhắc thấu đáo khi xem xét các vụ án để ân giảm án tử hình.

"Tôi thấy ở cương vị là nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch nước cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các cơ quan tư pháp", ĐBQH Lê Thanh Vân nói.

Kết quả của ngành giáo dục là điểm kém sáng của nhiệm kỳ Chính phủ

Ở góc độ khác ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) nêu 3 vấn đề và mong nhiệm kỳ Chính phủ đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn.

Vấn đề thứ nhất là kiến nghị của cử tri được các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH gửi tới nhưng chưa được Chính phủ trả lời hoặc thống nhất kết luận nhưng chưa thực hiện. Theo thống kê con số này lên tới hàng trăm. "Tư duy nhiệm kỳ đã làm cho rất nhiều kiến nghị chính xác có giá trị đóng góp cao bị rơi vào quên lãng sau vài năm kiến nghị. Liệu chăng Chính phủ nên tổng kết các kiến nghị có số lượng Đoàn ĐBQH, các ĐBQH đề xuất nhiều nhất, đề xuất nhiều lần nhất và công khai các ý kiến này ở các kênh thông tin đại chúng như Cổng thông tin điện tử Chính phủ để cử tri theo dõi, giám sát", ĐBQH Hiếu nói.

Vấn đề thứ hai, việc xây dựng, soạn thảo các đạo luật được Quốc hội giao cho Chính phủ, các bộ, ngành theo ĐB Hiếu đây là vấn đề trước đó có nhiều ĐBQH khác đã phát biểu. "Tuy nhiên tôi nhận thất cần cách làm khác, quy trình minh bạch hơn để đảm bảo tính độ, đặc biệt chất lượng các đạo luật. Đừng để nhiều dự thảo luật khi đưa ra còn nhiều thiếu sót gây bức xúc trong dư luận xã hội", ĐB Hiếu nói.

Vấn đề thứ ba, vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội, các vụ phạm pháp càng ngày càng tăng theo thời gian khiến cử tri không khỏi lo lắng với câu hỏi liệu xã hội ngày nay có bất ổn hơn không, mặc dù tất cả chúng ta đều khẳng định là chưa bao giờ đất nước có tiền đồ đẹp như ngày hôm nay.

Theo ĐB Hiếu, kinh tế phát triển mà đạo đức suy đồi là điều không ai mong muốn. Ông đặt vấn đề phải chăng nghiệp vụ điều tra, truy tố của chúng ta tốt hơn nên phát hiện nhiều vụ hơn mà trước đây bỏ sót hay vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng khiến cho nhiều người bị dồn đến đường cùng phải vi phạm pháp luật (như một ĐBQH đã phát biểu trước).

"Nhưng theo tôi, lý do chủ yếu là chúng ta quá tập trung vào phát triển kinh tế mà chưa chú trọng đúng mức tới giáo dục đạo đức, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Giáo dục là lĩnh vực mà chúng ta luôn nói là nhiệm vụ hàng đầu nhưng kết quả ngành giáo dục là điểm kém sáng nhất trong bức tranh Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhìn vào thực tế này, rất mong Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tập trung hơn nữa vào lĩnh vực giáo dục và y tế, 2 trụ cột của an sinh xã hội để đất nước phát triển bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phục và mạnh khỏe", ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem