Đại gia đốt tiền mua trinh thiếu nữ để tìm vợ

Thứ ba, ngày 20/02/2018 19:00 PM (GMT+7)
Mong muốn tìm được một cô gái còn trong trắng rồi cưới làm vợ nhưng nhiều đại gia dẫu rất cất công song vẫn không thu về kết quả gì.
Bình luận 0

Tiếp tục những chuyện thầm kín bên trong thế giới ngầm mua bán "lần đầu" của các cô gái trẻ Nga và đại gia, có hàng ngàn thiếu nữ tuổi 16,17, đôi mươi có nhu cầu bán và hàng ngàn doanh nhân giàu có có nhu cầu mua.

Theo quan sát, chuyện thiếu nữ bán cái ngàn vàng kiếm tiền và có thể thu về hàng triệu rúp Nga đã không còn là việc hiếm. Thậm chí kiểu buôn bán đổi chác này ngày càng xuất hiện phổ biến, nửa bí mật, nửa công khai.

Người bán là những cô gái Nga trẻ trung, xinh đẹp nhưng các đại gia không chỉ là những doanh nhân, tỷ phú người Nga. Họ có thể đến từ khắp nơi như Dubai, Hồng Kông, London...

Các thiếu nữ và đại gia trao đổi mua bán, gặp gỡ nhau thông qua những mẩu tin quảng cáo trên các trang mạng, diễn đàn trực tuyến hay thông qua các nhóm môi giới.

Được biết đến nhiều nhất là diễn đàn câu lạc bộ gái hư Nga với lời giới thiệu rằng, những người giàu có có thể tìm kiếm cho mình một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, quyến rũ, thông minh, đến từ bất kỳ thành phố nào ở Nga tại đây.

Các cô gái và các đại gia đều khẳng định đây không phải là bán thân hay mua dâm. Các thiếu nữ thì coi đó như một sự đổi chác hợp lý, đáp ứng nhu cầu của hai bên, hay là một cái nghề hái được rất nhiều tiền dựa trên vốn tự có.

img

Một thiếu nữ Nga 20 tuổi rao bán cái ngàn vàng hơn 4 tỷ đồng

Còn nhiều đại gia thì tiết lộ rằng họ đi tìm những cô gái còn trong trắng vì muốn tìm được một người vợ như ý trong số đó.

Song, nhiều đại gia buồn rầu chia sẻ rằng, họ luôn gặp phải các thiếu nữ không thực sự còn "zin". Họ chỉ là những cô gái đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, "vá zin" nhiều lần để kiếm tiền.

Họ vẫn mất cả đống tiền cho những cô gái ấy. Họ không thể đưa bằng chứng chỉ đích xác cô gái vẫn còn hay đã mất, nhưng họ biết.

Một đại gia tên Dmitry (38 tuổi) đến từ Siberia cho hay, ông đã 2 lần đi mua cái ngàn vàng của thiếu nữ Nga. Ông đã chi khá nhiều tiền, trong đó lần đầu, ông tốn hơn 95.000 rúp Nga (hơn 38 triệu đồng).

Lần thứ 2, ông mất gần 70.000 rúp Nga (hơn 28 triệu đồng). Nhưng không lần nào ông gặp được một cô gái còn cái ngàn vàng thực sự.

Dmitry muốn tìm được một người vợ thực thụ. Ông có rất nhiều tài sản và điều ông cần chỉ là một cô vợ còn nguyên vẹn sự trong trắng. Tuy nhiên, sau hai lần thất bại, đại gia này lo lắng rằng, may mắn không mỉm cười với ông và ông sẽ cất công tìm kiếm vô ích.

Kiểu tìm vợ độc nhất vô nhị của đại gia

Không ít đại gia giàu có muốn tìm được một cô vợ còn "zin". Để có được người vợ như vậy, họ đã nghĩ ra muôn kiểu tìm vợ đặc biệt hiếm thấy. Đi mua cái ngàn vàng của thiếu nữ để kiếm vợ "chưa bị bóc tem" chỉ là một trong muôn kiểu.

Marc Paskin là một triệu phú người Mỹ làm giàu trong lĩnh vực bất động sản. Ông đã khiến không ít người sửng sốt khi đăng quảng cáo và treo biển tuyển vợ khổng lồ tại thành phố California.

Yêu cầu của ông chỉ là một cô gái trẻ gốc La Tinh, còn trong trắng và có thể khỏa lấp nỗi buồn trong ông.

img

Triệu phú Mỹ Marc Paskin treo biển tìm vợ

Tuyển vợ còn cái ngàn vàng cũng là mốt của nhiều đại gia Trung Quốc. Một người vợ chưa bị ai "bóc tem" và quá trình tuyển trạch rầm rộ, tốn kém, thậm chí kéo dài ròng rã trong nhiều năm sẽ giúp họ phô trương thanh thế và khẳng định đẳng cấp.

Một đại gia tên Zhang ở Thượng Hải đã chi 7 triệu nhân dân tệ (hơn 25 tỷ đồng) để mở một cuộc thi tuyển vợ, với các tiêu chí: còn trong trắng, tuổi từ 20 - 28, cao từ 1m62 - 1m72, tính cách dịu dàng và phải có bằng cấp đại học.

Ông Zhang đã tổ chức cuộc tuyển chọn vợ trong suốt 5 năm liền, phỏng vấn hơn 10.000 cô gái đến từ khắp các tỉnh thành của Trung Quốc nhưng vẫn không tìm được người bạn đời như ý.

Một đại gia giấu tên ở Quảng Châu cũng đã bỏ ra 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18 tỷ đồng) để mở một cuộc thi kén vợ còn trong trắng.

img

Đại gia Trung Quốc mở cuộc thi tuyển chọn vợ

Một tỷ phú khác ở Thượng Hải họ Dương đã phải tiêu tốn đến 83 triệu nhân dân tệ (khoảng 300 tỷ đồng) mới tìm được một cô vợ còn "zin" mang về.

Một đại gia Nga tên Valentin Ivanov thì nhận một thiếu nữ tên Elizaveta Adamenka làm con nuôi khi cô mới chỉ là một nữ sinh 14 tuổi.

Trong nhiều năm, ông Ivanov luôn chăm sóc, bao bọc, chu cấp mọi thứ cho Adamenka và chờ đợi cô gái này trở thành vợ của ông khi cô đủ 18 tuổi.

Ngày Adamenka trưởng thành, ông Ivanov đã chính thức và công khai tổ chức đám cưới với cô con gái nuôi của mình.

img

Valentin Ivanov và cô con gái nuôi kiêm chức vợ

Thu Phương (Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem