Vụ cựu siêu mẫu Ngọc Thúy bị kiện đòi 288 tỷ: Đại gia Đức An thương lượng bất thành

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 16/10/2023 16:59 PM (GMT+7)
Đại gia Nguyễn Đức An (chồng cũ Ngọc Thúy, quốc tịch Mỹ) đồng ý giao cho bị đơn quyền sở hữu 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (quận 1) có giá trị hơn 45 tỷ đồng. Đổi lại, ông An muốn bà Thuý chuyển số tài sản còn lại cho 2 con chung và thuê một đơn vị quản lý tài sản này, nhưng Ngọc Thúy từ chối.
Bình luận 0

Ngày 16/10, TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Tại phiên toà, phía nguyên đơn đồng ý giao cho bị đơn quyền sở hữu 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (quận 1) có giá trị hơn 45 tỷ đồng. Đổi lại, ông An muốn bà Thuý chuyển số tài sản còn lại cho 2 con chung và thuê một đơn vị quản lý tài sản này.

Vụ cựu siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ kiện đòi 288 tỷ: Đại gia Đức An thương lượng bất thành với Ngọc Thúy - Ảnh 1.

Sau một thời gian tạm dừng, hôm nay 16/10, TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử vụ đại gia Đức An kiện cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đòi 288 tỷ đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Đây là đề xuất mới vì trước đó phía ông An yêu cầu bà Thúy trả lại những bất động sản được xác định đã cho bà Thúy "đứng tên hộ" trong thời kỳ hôn nhân gồm 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon và tòa nhà Sailing Tower (quận 1, TPHCM).

Theo luật sư phía nguyên đơn, trong thời gian tòa tạm dừng, người đại diện của ông An tới gặp gia đình và luật sư của bà Ngọc Thúy, đề nghị hai bên thỏa thuận chuyển giao tài sản cho hai con và thuê một đơn vị quản lý tài sản để bảo đảm những tài sản này được bảo vệ và phát triển. Tuy nhiên, bà Ngọc Thúy không chấp thuận đề nghị.

Tại phiên tòa ngày 16/10, đề xuất này của nguyên đơn cũng được HĐXX khuyến khích, tạo điều kiện để hai bên hòa giải.

Tuy nhiên, phía bị đơn không đồng ý đề xuất trên và bảo vệ quan điểm cho rằng ngoại trừ số tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD mà ông An đã chuyển cho bà Thuý qua ngân hàng thì toàn bộ số tài sản bà Thuý đứng tên trong thời kỳ hôn nhân với ông An là tài sản do bà Thuý làm ra.

Luật sư của nguyên đơn tranh luận rằng đây là tài sản do ông An đầu tư bất động sản sinh lời từ năm 2006 - 2007, khi ông này hồi hương. Tổng số tiền ông An có tại thời điểm năm 2007 là khoảng 13 triệu USD. Đây cũng là khoảng thời gian ông An và siêu mẫu Ngọc Thuý bước vào hôn nhân (kéo dài 13 tháng, từ tháng 9/2006 đến tháng 12/2007). 

Từ năm 2006 đến năm 2008, bà Ngọc Thúy liên tiếp mang thai, sinh 2 con.

Phía nguyên đơn cho rằng trong thời gian này bà Thuý không có công việc tạo ra thu nhập nên không thể sở hữu được số tài sản trên (ước tính hơn 136 tỉ đồng). Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX chấp nhận các yêu cầu của ông An.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26/9/2007, vợ chồng này nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, Tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem