Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 12/05/2023 07:30 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 10 và 11/5, Hội Nông dân huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, và bầu Ban Chấp hành khóa mới. Đồng thời, bầu bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, có ông Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình; ông Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn;…Ngoài ra, còn có 155 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho trên 14.000 hội viên, nông dân toàn huyện tham dự.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: HND

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Gia Viễn luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn nhằm tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, đạt và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội khóa X đề ra.

Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội có bước đổi mới với nhiều hình thức phong phú, sinh động thông qua sinh hoạt chi, tổ hội,... Hội Nông dân huyện Gia Viễn đã tổ chức 495 buổi tuyên truyền cho 72.350 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tặng hoa Đại hội. Ảnh: HND

Bên cạnh đó, công tác phát triển hội viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 2.442 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 14.452 hội viên. 100% cơ sở Hội, chi Hội có quỹ hoạt động tổng dư nợ 1.608 triệu đồng, bình quân 156.000đ/hội viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, đến nay số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 3.000 hội viên, tăng 86 hộ so với đầu nhiệm kỳ, nhiều mô hình trang trại tổng hợp thu nhập từ 200-500 triệu đồng/năm.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn lần thứ XI. Ảnh: HND

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện Gia Viễn đạt trên 7 tỷ đồng cho 278 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 5.000 hội viên vay, dư nợ gần 500 tỷ đồng để phát triển sản xuất; cung ứng trên 1.500 tấn phân bón trả chậm cho nông dân.

Hiện nay, toàn huyện thành lập 32 tổ hợp tác, 7 hợp tác xã, 2 cửa hàng nông sản an toàn, 2 chi Hội nghề nghiệp, trên 42 tổ Hội nghề nghiệp. Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 4.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: HND

Hội Nông dân huyện Gia Viễn được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm. Đặc biệt, năm 2020 được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Gia Viễn có trên 55 lượt tập thể và trên 70 cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen. Nhân dịp Đại hội, UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn, bà Phạm Thị Thu Hiền tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Gia Viễn khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: HND

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Viễn lần thứ XI đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 có 27 người. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ngoài ra, bầu bà Đinh Thị Thu Hiền tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình ghi nhận những kết quả của Hội Nông dân huyện Gia Viễn đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Hội quan tâm hơn nữa đến việc tham gia thành lập và nâng cao hiệu quả các chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự', " 5 cùng", với phương châm "gần cơ sở, sát nông dân". Cũng như, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội xuất phát từ nhu cầu của hội viên, nông dân, từ cơ sở, vì cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm tổ chức hoạt động…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem