Đại hội XII Hội Nông dân Phú Yên: Không để nông sản bị ép giá

Thứ sáu, ngày 03/05/2013 09:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là một trong những nội dung mà nhiều đại biểu bức xúc bày tỏ tại Đại hội Hội ND tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018 vừa diễn ra.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: ND hiện chiếm hơn 70% dân số và gần 60% lực lượng lao động tại Phú Yên. Tỉnh đang có 129.554 hội viên ND, chiếm 37% lao động nông nghiệp và 80% hộ nông nghiệp. Giai đoạn 2010-2012 đã có gần 53.000 hộ ND SXKD giỏi các cấp. ND đã tạo nên nhiều mô hình lợi nhuận cao từ cây lúa, màu, cây công nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản…

img
Ngư dân Phú Yên vẫn chưa “thỏa lòng” khi bán sản phẩm cá ngừ đại dương.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, nông dân vẫn chưa thể chủ động, quyết định trong việc lựa chọn đối tác bán sản phẩm của mình làm ra; chủ yếu vẫn phụ thuộc, bán sản phẩm thông qua đầu nậu tư thương, những cá nhân có “thế lực” kinh tế. Tình trạng ép giá, ép cấp đã gây bất lợi cho nhiều nông dân bán lúa, mía, sắn, cá ngừ đại dương…

Phát biểu với Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng yêu cầu cán bộ hội các cấp của tỉnh cần hướng mạnh về cơ sở để lắng nghe, ghi nhận, đề đạt, giải quyết những bức xúc của nông dân; trong đó, không để ND phải chịu thiệt thòi trong việc bán sản phẩm. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2013-2018 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Hội NDVN. Ông Trần Văn Cư được bầu làm Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem