Ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng "lò vôi") lên tiếng phủ nhận thông tin Công ty Cổ phần Đại Nam bán một phần dự án khu dân cư Đại Nam tại Bình Phước cho một doanh nghiệp khác, với số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.
Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng; cựu đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển tội danh; bắt 2 nữ Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ "nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự... là những tin nóng 24 giờ qua.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khởi tố bị can, vì sao?
Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau hơn 4 năm xây dựng và hoàn thiện, dự án Khu dân cư Đại Nam Bình Phước rộng gần 100ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng bóng người ở. Một dự án khác ở Bình Dương có quy mô hơn 100ha bị thế chấp hàng trăm sổ đỏ.
Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) sẽ tạm thời thay bà Hằng điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần Đại Nam.
Sau cuộc chiến lần 2, Cao Miên đặt dưới sự cai trị của Xiêm La. Tuy nhiên Xiêm La lại sử dụng lối cai trị một cách tàn bạo, người Khmer không chịu được liền nổi lên chống lại, cho người sang cầu cứu Đại Nam.
Nếu Đại Việt dưới thời nhà Trần có 3 lần đánh Nguyên toàn thắng gây tiếng vang khắp thế giới, thì Đại Nam dưới thời nhà Nguyễn cũng có 3 lần đánh bại Xiêm La (Thái Lan), khiến Cao Miên (Campuchia) và Ai Lao (Lào) phải thần phục...
Giữa năm 1834, vua Minh Mạng đã chính thức đặt danh xưng Bắc kỳ và Nam kỳ thay cho cách gọi cũ là Bắc thành và Gia Định thành đã giải thể trước đó mấy năm, tiến hành hàng loạt những công việc quan trọng.