Đại ngàn

  • Lễ hội “Âm vang đại ngàn” sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 và 27.4) tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
  • Sở VHTTDL Kon Tum phối hợp UBND huyện Kon Plông vừa tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen Kon Plông lần thứ hai năm 2014” với chủ đề “Về với đại ngàn xanh Măng Đen”.
  • UBND tỉnh Kon Tum - cho biết tuần lễ văn hóa du lịch Măng Đen lần thứ 2, tại huyện Kon PLông diễn ra từ ngày 12 - 16.3.2014.
  • Một Bắc Tây Nguyên đại ngàn với pơ tao, rượu cần, thổ cẩm, tượng nhà mồ, đàn voi đi giữa suối rừng hùng vĩ; một Ngọc Linh kỳ bí linh thiêng, quần tụ xung quanh là Mường Hoong, Ngọc Phan, Ngọc Lum Heo,...
  • Từ lâu lắm rồi, giữa cái thung lũng tận cổng trời ấy, bộ tộc người Thủy nghĩ rằng họ bị cái đói, cái nghèo do con ma rừng khó đuổi, nhưng chẳng biết tìm đâu ra “bùa phép” để trừ ma...
  • Đối với đồng bào Bh’noong, xã Phước Xuân, từ lâu thác Nước bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đại ngàn chảy vào sông Cái đã được người dân địa phương đặt tên là Thác Nước và được mệnh danh là tuyệt tác của thiên đường.
  • Dân Việt - Ariêuping (lễ bốc mả) là lễ hội lớn nhất trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Pa Kô trên đại ngàn Trường Sơn. Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày đêm để cất bốc, quy tập mồ mả về ngôi nhà chung của dòng họ...
  • Ariêuping là lễ hội lớn nhất trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Pa Kô trên đại ngàn Trường Sơn.
  • Giữa sắc xanh đại ngàn, Co Phạt là một buôn làng của đồng bào Đan Lai, nằm heo hút trên độ cao 1.356m so mực nước biển, thuộc địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) với những ngôi nhà sàn lúp xúp, thoắt ẩn, thoắt hiện .
  • Không nổi tiếng, hùng vĩ như Phan Xi Păng, nhưng vẻ hoang sơ, với những cánh rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú, núi Nhìu Cồ San có sức hấp dẫn mạnh mẽ với du khách.