Đại Quang ngày càng “tỏa sáng”: Quyết tâm cán đích NTM đúng hẹn

Hồng Phong - Trần Hậu Thứ tư, ngày 01/11/2017 13:10 PM (GMT+7)
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đạt nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Đời sống người dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, những làng quê vốn nghèo khó nay đã khang trang hơn trước rất nhiều.
Bình luận 0

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ

Ông Đoàn Tám - Chủ tịch UBND xã Đại Quang cho biết, sau 6 năm xây dựng NTM, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, địa phương đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hàng chục công trình được đầu tư, như: Xây mới trạm y tế với kinh phí trên 2,4 tỷ đồng, bê tông đường giao thông nội đồng 6km, làm giao thông nông thôn 2,7km...

img

Nhiều tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa sạch đẹp, giúp bộ mặt nông thôn Đại Quang ngày càng văn minh. Ảnh: H.P

Ông Đoàn Tám cho biết thêm, từ chỗ xuất phát điểm chỉ đạt 3/19 tiêu chí, nhưng đến nay xã đã đạt được 16/19 tiêu chí NTM, còn 3 tiêu chí chưa đạt là chợ, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Ba tiêu chí này đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm đạt trong thời gian nay mai để đưa xã cán đích NTM vào cuối năm 2017.
 

Đặc biệt, trong năm 2017 này, từ nguồn vốn thuộc Chương trình NTM, xã Đại Quang đã đầu tư thực hiện 3 công trình: Xây mới 8 phòng học trường Trịnh Thị Liền với kinh phí trên 3 tỷ đồng; nâng cấp dãy nhà làm việc trường Trần Tống, kinh phí trên 1 tỷ đồng; xây mới nhà đa năng trường Trần Tông kinh phí trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, xã còn đầu tư xây mới 2 nhà văn hóa thôn, nâng cấp sửa chữa 7 nhà văn hóa thôn, nâng cấp 6 khu thể thao...

Nhờ đầu tư hạ tầng đồng bộ đã tạo nên diện mạo nông thôn ở Đại Quang ngày càng khởi sắc và góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Tám cho biết thêm, xã đang tích cực triển khai “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại thôn Tam Hòa. Về cơ bản xã đã hoàn thiện xong các tiêu chí mềm như trồng cây xanh, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, xây dựng khu vườn mẫu… để sớm hoàn thiện “tiêu chí số 20” này.

“Lợi thế của thôn Tam Hòa là có đường ĐT 609 chạy qua, cùng với cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, rất thuận tiện cho việc giao thương buôn bán. Một điểm mạnh của thôn Tam Hòa là hơn 50% số hộ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, là thôn đi đầu trong công tác chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang lao động tại các cụm công nghiệp. Nhờ vậy mà thu nhập được nâng cao, là thôn luôn dẫn đầu về thu nhập bình quân đầu người” – ông Tám chia sẻ.

Chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của quê hương mình, ông Đoàn Ngọc Lạc - Trưởng thôn Tam Hòa chia sẻ: Từ khi triển khai NTM, bức tranh nông thôn ở Tam Hòa ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đặc biệt là giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đường sá thoáng đãng và luôn sạch đẹp. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự “chung sức, chung lòng” của người dân trong việc thực hiện NTM.

Quyết tâm cán đích đúng hẹn

img

Theo ông Tám, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo khâu đột phá mới,  ngay từ đầu triển khai NTM, ưu tiên hàng đầu của Đại Quang là tập trung phát triển sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Vì thế, thời gian qua xã đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Nuôi lợn siêu nạc, nuôi gà đẻ trứng, trồng rừng, sản xuất lúa lai…

Đặc biệt, phong trào chăn nuôi bò lai sinh sản, bò vỗ béo trong những năm qua cũng phát triển rất mạnh đã giúp cho hàng trăm hộ thoát nghèo bền vững. Hiện tại ở 10 thôn của xã, hầu như nhà nào cũng nuôi bò, nhất là tại các thôn như Đông Lâm, Phương Trung, Song Bình, Mỹ An, Phước Lộc… số lượng đàn bò nhiều nhất với trên 2.000 con bò lai. “Nhiều hộ giàu lên nhờ nuôi bò, điển hình trong phát triển kinh tế của xã phải kể đến hộ ông Phạm Thanh Lâm chăn nuôi lợn, gà tại thôn Mỹ An, thu nhập khoảng 500-700 triệu đồng/năm. Hay hộ bà Nguyễn Minh Hòa ở thôn Đông Lâm, chăn nuôi lợn, thu nhập khoảng 800 triệu -1,2 tỷ đồng/năm…” – ông Tám phấn khởi nói.

Đại Quang nằm dọc  sông Vu Gia nên đất đai  rất tốt, thích hợp cho việc phát triển cây hoa màu và chăn nuôi bò. Hiện toàn xã có 125ha đất sản xuất hoa màu như: ngô, đậu, dưa, rau, củ quả các loại… Nhờ trồng hoa màu mà nhiều hộ nông dân trên địa bàn Đại Quang có thu nhập rất khá. Bình quân mỗi ha cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm...

Hiện nay, dọc tuyến Quốc lộ 14A đoạn qua xã Đại Quang và tại cụm công nghiệp Đại Quang có trên 10 công ty đã và đang hoạt động hiệu quả: Công ty Prime Đại Lộc, Prime Đại Quang, Gạch Phương Nam, Thức ăn gia súc Đại Hòa… Các doanh nghiệp này hàng năm giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 3,8-5 triệu đồng/người/tháng. Từ khi cụm công nghiệp Đại Quang hình thành đã giải quyết được một lượng lớn lao động phi nông nghiệp tại địa phương, tăng thu nhập kinh tế cho hộ gia đình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem