Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh diễn ra vào ngày 3.5 – 4.5.2019. Trong thời gian diễn ra lễ tang 10 tuyến đường sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện giao thông lưu thông để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, an toàn.
Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh từng kiên quyết không cho Liên Xô đưa vũ khí hạt nhân vào vịnh Cam Ranh, để tránh tình hình thêm căng thẳng, phức tạp.
Đại tướng từng nói mình là "người bảo thủ" nhưng trên phương diện giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Trong công cuộc đổi mới, Đại tướng khẳng định người Việt Nam ở bất cứ nước nào trên thế giới cũng đang có sứ mệnh bảo vệ, xây dựng tổ quốc từ xa.
Trong hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước có nói tới việc hai lần ông từ chối nhận chức vụ công tác cao hơn để tập trung làm tổng kết kinh nghiệm quân sự trong chiến tranh.
Đại tướng Lê Đức Anh sẽ an nghỉ tại nghĩa trang TP.HCM, bên cạnh những đồng đội từng gắn bó với ông như cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt...
Theo Trung tướng Đặng Quân Thụy, mùa khô 1966- 1967, Mỹ- Ngụy mở cuộc hành quân lớn mang tên “Junction City" (Gianxơn Xity) nhằm tìm diệt cơ quan đầu não kháng chiến Trung ương Cục miền Nam Việt Nam. Đại tướng Lê Đức Anh lúc đó là Tham mưu trưởng của Bộ chỉ huy Miền, đã triển khai kế hoạch đánh địch một cách cụ thể, tỷ mỉ và đầy sáng tạo.
Theo Thông cáo đặc biệt, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sẽ được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.