Đắk Lắk: Phát hiện một doanh nghiệp chi gần 500 triệu đồng để mua giấy "ủy quyền xuất khẩu" sầu riêng bị làm giả

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 12/09/2023 08:05 AM (GMT+7)
Con dấu và chữ ký của Chủ tịch UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) trong "Giấy ủy quyền xuất khẩu" có dấu hiệu bị làm giả cho một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng.
Bình luận 0

Ngày 11/9, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, đang thụ lý tin báo có dấu hiệu của tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, con dấu, chữ ký  của Chủ tịch UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) trong "Giấy ủy quyền xuất khẩu" có dấu hiệu bị làm giả.

Công an vào cuộc vụ giả con dấu và chữ ký của Chủ tịch xã để doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng - Ảnh 1.

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đề nghị các cơ quan chức năng của Đắk Lắk kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch thực vật tại vùng trồng và cơ sở đóng gói - Ảnh: NG

Theo báo cáo của UBND xã Ea Yông, ngày 28/8, cơ quan này phát hiện "Giấy ủy quyền xuất khẩu" ngày 10/8 gửi cho Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII Lạng Sơn có dấu hiệu làm giả.

Theo nội dung trong "Giấy ủy quyền xuất khẩu", bên ủy quyền là Hợp tác xã (HTX) Cây ăn trái Krông Pắc, mã vùng trồng VN – ĐLOR-0088, người đại diện là ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bên được ủy quyền là Công ty TNHHTM Đầu tư Vạn Phát Thành (Vĩnh Long), đại diện là ông Trần Hoàng Trọng – chức vụ Giám đốc.

Nội dung là ủy quyền để xuất khẩu sầu riêng quả tươi sang Trung Quốc từ ngày 10/8-31/12/2023. Sau khi nhận được ủy quyền của HTX Cây ăn trái Krông Pắc, Công ty TNHH TM Đầu tư Vạn Phát Thành được phép ủy quyền ủy thác cho bên thứ ba xuất khẩu sầu riêng.

Trên giấy uỷ quyền có chữ ký của ông Nguyễn Phụng Minh - Chủ tịch UBND xã và đóng dấu của UBND xã Ea Yông; chữ ký ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HTX cây ăn trái Krông Pắc và con dấu của HTX, chữ ký của ông Trần Hoàng Trọng và dấu tròn màu đỏ của Công ty TNHH MTV Vạn Phát Thành; được Văn phòng công chứng Phan Hữu Thọ (Krông Pắc) chứng thực sao đúng với bản chính ngày 19/8.

Công an vào cuộc vụ giả con dấu và chữ ký của Chủ tịch xã để doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng - Ảnh 2.

Năm nay, sầu riêng được giá với mức trên 70.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân - Ảnh: NG

Qua kiểm tra nội dung trên, Chủ tịch UBND xã Ea Yông khẳng định không ký xác nhận văn bản nêu trên. Phía HTX cây ăn trái Krông Pắc, ông Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định từ khi HTX được thành lập đến nay, ông chưa ký bất kỳ giấy uỷ quyền xuất khẩu mã vùng trồng sầu riêng cho tổ chức, cá nhân nào.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc đã xác minh và đưa đi giám định thì xác định con dấu, chữ ký của Chủ tịch UBND xã Ea Yông và xác định con dấu, chữ ký của HTX đều bị làm giả.

Còn phía Công ty TNHH MTV Vạn Phát Thành thì cho biết, công ty đã trả cho ông N.M.P. (ở Bắc Ninh) 490 triệu đồng để được người này cấp giấy uỷ quyền mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng.

Cơ quan CSĐT  Công an huyện Krông Pắc làm việc với ông P. và bước đầu xác định: Ngày 21/8, Công ty TNHH MTV Vạn Phát Thành có liên hệ qua điện thoại cho ông P. để nhờ ký kết giấy uỷ quyền xuất khẩu sầu riêng. Sau khi nhận tiền xong, P. đưa cho một đối tượng khác để làm.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã có công văn số 2289 của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV) tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu.

Theo đió, việc không kiểm soát hiệu quả các đối tượng KDTV ngay từ vùng trồng và cơ sở đóng gói (CSĐG) dẫn đến tình trạng các lô hàng không đáp ứng được quy định của Trung Quốc và làm mất uy tín hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, thậm chí có nguy cơ làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này.

Vì vậy, Cục BVTV đề nghị Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật và KDTV tại địa phương thực hiện ngay việc thông báo và hướng dẫn các chủ mã số vùng trồng và CSĐG vi phạm tiến hành điều tra nguyên nhân vi phạm và thực hiện biện pháp khắc phục. Lập báo cáo gửi về Cục BVTV trước ngày 20/9 để Cục BVTV thông tin cho GACC theo các quy định của Nghị định thư nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Theo thống kê, hiện giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã đạt 1,2 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính trái cây này của Việt Nam.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 22.000ha sầu riêng, đứng thứ 2 cả nước về diện tích, sau tỉnh Tiền Giang. Hiện địa phương này đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Diện tích tập trung nhiều nhất tại huyện Krông Pắc. Năm nay, sầu riêng được giá với mức trên 70.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem