Đắk Lắk: Dân lo lắng về việc bị buộc cách ly khi trở về từ các tỉnh, thành có ca bệnh Covid-19

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 21/05/2021 12:03 PM (GMT+7)
Chỉ cần trở về từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19 (dù có nằm trong vùng dịch hay không), người dân đều phải thực hiện cách ly tại nhà. Việc này đang khiến nhiều người dân không đồng tình.
Bình luận 0

Ngày 21/5, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đang thực hiện việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19. Việc cách ly không phân biệt có nằm trong vùng dịch hay không.

Đắk Lắk: Dân chưa đồng tình về việc bị buộc cách ly khi trở về từ các tỉnh, thành có ca bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ngành y tế Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân trong vùng có ca bệnh Covid-19.

"Việc cách ly gặp nhiều khó khăn do số lượng người khá lớn. Tuy nhiên, việc này là thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế để phòng chống dịch Covid-19", ông Đoàn Ngọc Thượng nói.

Theo phản ánh của một người dân, 19h ngày 19/5 người này ra TP.Hà Nội có công việc rồi 5h sáng 20/5 quay về Đắk Lắk. Trong ít tiếng ở TP.Hà Nội, ông thực hiện nghiêm quy định 5K, chủ yếu ngủ ở khách sạn. Sau khi về Đắk Lắk, ông tới khai báo y tế rồi UBND phường Thắng Lợi ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà.

Đắk Lắk: Dân chưa đồng tình về việc bị buộc cách ly khi trở về từ các tỉnh, thành có ca bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Công văn hướng dẫn của Sở Y tế Đắk Lắk.

"Phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của tất cả người dân. Tuy nhiên, tôi băn khoăn việc tỉnh Đắk Lắk quy định cách ly y tế tất cả các trường hợp về từ các tỉnh, thành có ca bệnh, mà không phân biệt vùng dịch hay không liệu có phù hợp với mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế?" - người này thắc mắc.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, hiện nay, thành phố cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến tương tự như trên. "Hiện chúng tôi đang tổng hợp các ý kiến để có báo cáo gửi cấp trên xem xét xử lý. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về phòng, chống dịch của ngành y tế" - ông Thượng cho biết.

Theo một cán bộ làm công tác phòng chống dịch, đến nay đã có 29 tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay, chuyến xe khách từ các tỉnh đã có ca bệnh về Đắk Lắk nên số lượng người phải cách ly rất lớn.

Cán bộ này kiến nghị: "Chỉ nên cách ly y tế tại nhà những người về từ vùng có dịch. Còn những người về từ các tỉnh có ca bệnh nhưng ngoài vùng dịch, ngoài quận, huyện có dịch thì khai báo y tế, khuyến cáo hạn chế đi lại, thực hiện tốt 5K, đặc biệt là không nên tụ tập đông người, theo dõi sức khỏe để khi có vấn đề gì thì khai báo y tế kịp thời".

Trước đó, ngày 12/5, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tạm thời hình thức giám sát, cách ly người từ các tỉnh về Đắk Lắk.

Trong đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp trở về từ các tỉnh có ca bệnh Covid-19 (không thuộc các vùng dịch), các trường hợp được xác định là F2, ít nhất 14 ngày. Đồng thời, phải được giám sát, theo dõi sức khỏe ít nhất 2 lần/ngày.

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho các trường hợp cách ly tại nhà. 

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại nhà, nơi lưu trú tất cả các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành chưa có dịch, các trường hợp chưa xác định rõ quá trình tiếp xúc hoặc nghi ngờ có liên quan yếu tố dịch tễ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem