Đăk Nông: 23 điểm khai thác vàng trái phép

Thứ tư, ngày 12/01/2011 14:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đăk Nông vừa phối hợp với Công an huyện Đăk Glong truy quét các điểm khai thác vàng trái phép giữa 2 xã Quảng Hòa và Quảng Sơn thuộc huyện Đăk Glong.
Bình luận 0

Tại thời điểm truy quét, lực lượng chức năng phát hiện có 23 điểm (hầm) đào đãi vàng đang khai thác trên tổng diện tích khoảng 10ha thuộc tiểu khu 1.600 do Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý nằm trên địa bàn xã Quảng Hòa.

Trong đó có 14 điểm với hơn 60 đối tượng đang tiến hành các hoạt động khai thác, những điểm còn lại các đối tượng đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu các đối tượng chấm dứt việc khai thác, đồng thời tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy 23 lán trại dựng trái phép, 14 giàn sàng (bồn chứa đất), 38 máy bơm các loại cùng nhiều phương tiện công cụ liên quan.

Theo Thượng tá Phan Phước Đức - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đăk Nông, hầu hết các đối tượng đến từ các tỉnh miền Bắc, không đăng ký tạm trú, tạm vắng nên rất khó xử lý hành chính. Nơi khai thác lại có địa hình hiểm trở, khó kiểm tra thường xuyên nên khi cơ quan chức năng rút lui thì mọi việc lại tiếp diễn. Việc khai thác vàng được tiến hành bằng các phương tiện lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem