Đắk Nông: Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Đặng Trung Kiên Thứ tư, ngày 16/08/2017 16:42 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa thiếu trách nhiệm để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị bao chiếm và không báo cáo đầy đủ, trung thực với cơ quan chức năng về thảm trạng mất rừng.
Bình luận 0

                       img

Rừng do nhiều công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông quản lý bị chặt phá.

Trao đổi với PV Dân Việt chiều 16.8, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông – cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 3 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đó là các ông Phạm Đình Dũng (55 tuổi, nguyên Giám đốc), Đinh Văn Triều (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Thế Nga (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng). Ông Triều và ông Nga bị cơ quan điều tra bắt tạm giam hôm 15.8, còn ông Dũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Phạm Thanh Bình cho biết thêm, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010-2014 ông Dũng, ông Triều và ông Nga đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong thời gian này Công ty lâm nghiệp Đức Hòa để 255ha rừng tự nhiên bị chặt phá, đất lâm nghiệp bị bao chiếm với diện tích lớn, tình trạng khai thác gỗ trái phép diễn ra kéo dài. Các bị can cũng không báo cáo đầy đủ, trung thực với cơ quan chức năng về tình trạng rừng bị chặt phá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem