Đàm phán hoà bình vòng hai, Ukraine cảnh báo không chấp nhận tối hậu thư từ Nga

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 02/03/2022 19:55 PM (GMT+7)
Trước đó, Điện Kremlin khẳng định đàm phán sẽ nối lại tối nay 2/3.
Bình luận 0

Vòng thứ hai đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra tối nay tại Belarus - Văn phòng Tổng thống Ukraine vừa lên tiếng khẳng định thông tin này. Tuy nhiên Kiev cảnh báo sẽ không chấp nhận tối hậu thư nào từ Nga.

Trước đó, Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng đoàn đại biểu Nga đã sẵn sàng tiếp tục đàm phán tối nay. Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky vẫn sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán. 

Đàm phán hoà bình vòng hai, Ukraine cảnh báo không chấp nhận tối hậu thư từ Nga - Ảnh 1.

Vòng đàm phán thứ hai diễn ra tối nay 2/3. Ảnh: RT.

Song ông Peskov từ chối tiết lộ địa điểm chính xác của vòng đàm phán thứ hai. Hãng tin Nga TASS cho biết lần này đàm phán có thể diễn ra ở rừng Belovezh trên biên giới Belarus - Ba Lan. Đây là khu dự trữ sinh quyển nơi mà tháng 12/1991 lãnh đạo Ukraine, Nga và Belarus khi đó khí hiệp ước giải thể Liên Xô.

Theo Điện Kremlin, Nga hy vọng sẽ có tiến bộ trong đàm phán. Ông Peskov nói rằng đoàn Nga sẽ yêu cầu thực hiện đầy đủ các điều kiện chru yếu cho hoà bình ở Ukraine mà ông Putin vạch ra trước đó. 

Trong vòng đàm phán đầu tiên 28/2, hai bên đã xác định ra một số chủ đề ưu tiên để tiếp tục thảo luận hôm nay. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem