Dẫn đường cướp 230 lượng vàng

Thứ sáu, ngày 23/07/2010 10:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mua xe máy hộ các đối tượng người Campuchia, Trần Văn Chúng còn giúp đi khảo sát một số tiệm vàng trước khi gây ra vụ cướp 230 lượng vàng ở tiệm vàng Quốc Thắng.
Bình luận 0
 img
Trần Văn Chúng cúi đầu nhận tội.

Ngày 22-7, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chúng (SN 1986, ngụ ấp 2, xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang 18 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Chúng khai nhận, trong thời gian thuê đất trồng lúa ở tỉnh Takeo (Campuchia), hắn đã làm quen với Piêng Trai (người Campuchia) và đồng ý mua giúp tên này hai chiếc xe môtô ở Việt Nam.

Ngày 26-6-2009, Chúng hẹn gặp Piêng Trai và hai người khác là Sinh Hêng và Chây Chanh ở chợ Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, An Giang) rồi cùng thuê xe gắn máy đi khảo sát một số tiệm vàng ở khu vực núi Sam (thị xã Châu Đốc) và thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên, An Giang).

Sau khi xác định mục tiêu là tiệm vàng Quốc Thắng (khóm Thới Thuận, thị trấn Nhà Bàng), ngày 5-7-2009, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, 6 đối tượng người Campuchia là Chây Chanh, Sum Siết, Chhinh Si, Ma Ny, Sinh Hêng và Rết (Sóc) mang theo 4 khẩu súng K54 và 1 khẩu K59, chở nhau trên hai chiếc xe gắn máy biển số Campuchia xông thẳng vào tiệm vàng, khống chế vợ chồng ông Nguyễn Quốc Thắng và bà Phạm Thị Thu Nhi (chủ tiệm vàng), đập vỡ tủ kính lấy đi 230 lượng vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Đến gần biên giới Tịnh Biên, chúng bỏ xe lại rồi đi bộ qua Campuchia. Cả nhóm chia nhau số vàng cướp được và có chừa phần cho Trần Văn Chúng, nhưng hắn chưa kịp nhận thì đã bị Công an huyện Tịnh Biên bắt giữ. Các đối tượng còn lại cũng bị Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt và đưa ra xét xử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem