Dân góp tiền mua hóa chất diệt muỗi

Thứ tư, ngày 06/10/2010 05:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước thực trạng bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang lan rộng ở miền Trung, nhiều người dân đã nâng cao ý thức phòng bệnh, đã đậy bể nước, chum vại, vệ sinh môi trường để tránh có vật trung gian gây SXH sinh sống.
Bình luận 0

Đặc biệt, các xã trong vùng dịch trọng điểm của Nghệ An, Hà Tĩnh đã được phun hóa chất và các hộ dân nhận cá rô về thả bể nước để chúng ăn bọ gậy, loăng quăng.

img
Phun hóa chất diệt muỗi tại Diễn Châu, Nghệ An.

Xã Diễn Hạnh (Diễn Châu, Nghệ An) - nơi vừa phát dịch sau 17 năm, người dân đã góp tiền mua hóa chất diệt muỗi. Mỗi hộ đóng góp 30.000 đồng. Đây là biện pháp khá hiệu quả, thuốc không chỉ diệt muỗi mà còn diệt một số côn trùng gây bệnh khác.

Xã Diễn Kim (Diễn Châu, Nghệ An) đang triển khai thử nghiệm chương trình nuôi một loại sống trong bể nước để nó ăn bọ gậy, loăng quăng. Tuy nhiên, loại này khó bảo tồn vì vậy chưa được triển khai nhân rộng.

Ông Võ Viết Quang – Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, biện pháp vệ sinh môi trường trong phòng dịch SXH rất quan trọng. Trước nguy cơ dịch, nhiều địa phương đã huy động nhân dân vệ sinh môi trường, triệt phá nơi sinh sản về muỗi, che đậy lu vại, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Ban đầu diệt bọ gậy khó khăn vì các nhà đều chứa nước mưa. Sau khi được giải thích, các gia đình đã đồng tình tháo hết bể nước để diệt bọ gậy tận gốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem